Ấn Độ chi hơn 900 triệu USD mua tổ hợp tên lửa tối tân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ấn Độ sẽ chi 915 triệu USD để mua 2 tổ hợp phóng tên lửa và 250 tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay. Đây là bước đi quan trọng của New Delhi trong việc hướng tới xây dựng lực lượng tên lửa mạnh mẽ để chống lại mối nguy hiểm từ bên ngoài.

India Today ngày 16/4 đưa tin, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa tiềm ẩn, Chính phủ Ấn Độ lên kế hoạch mua sắm 250 tên lửa chiến thuật cùng hai tổ hợp tên lửa đạn đạo Pralay. Đơn đặt hàng trị giá hơn 915 triệu USD này thể hiện cam kết của chính phủ trong việc củng cố quốc phòng, đồng thời cung cấp cho quân đội nước này những vũ khí mạnh mẽ để tiêu diệt những mục tiêu trong phạm vi từ 150 đến 500 km.

Ấn Độ chi hơn 900 triệu USD mua tổ hợp tên lửa tối tân ảnh 1
Pralay là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, sử dụng nhiên liệu rắn do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng DRDO của Ấn Độ phát triển.

Truyền thông Ấn Độ dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết, đề xuất mua các tên lửa đạn đạo Pralay cho quân đội Ấn Độ có thể sớm được Quốc hội nước này thông qua. Việc mua tên lửa sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho lực lượng vũ trang Ấn Độ, cho phép quân đội nước này bảo vệ tốt hơn các lợi ích của mình và duy trì sự ổn định trong khu vực.

Pralay là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) tiên tiến, sử dụng nhiên liệu rắn, được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ.

Pralay có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn thông thường và hạt nhân với tầm bắn ước tính từ 150 đến 500 km.

Tổ hợp tên lửa được tích hợp hệ thống điện tử hàng không và điều hướng tiên tiến, đảm bảo khả năng tấn công có độ chính xác cao.

Tên lửa Pralay có thể được phóng từ các bệ di động, chẳng hạn như Transporter Erector Launchers (TEL), giúp tăng khả năng sống sót và linh hoạt trong quá trình hoạt động. Khả năng di chuyển và phóng từ nhiều vị trí khác nhau khiến kẻ thù khó có thể đánh chặn hệ thống.

Theo Armyrecognition, India Today
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.