Hai máy bay ném bom chiến lược B-1 Mỹ lần đầu tập trận ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài hai máy bay ném bom hạng nặng B-1, Mỹ cũng huy động một phi đội máy bay chiến đấu F-15E, máy bay vận tải C-130 và C-17 tham gia cuộc tập trận Cope India, theo Times Of India.

Tướng Kenneth S Wilsbach - Chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết, các máy bay ném bom B-1 và ​​máy bay chiến đấu F-15E sẽ tham gia cuộc tập trận vào cuối tuần này.

Cuộc tập trận dự kiến được tổ chức tại căn cứ không quân Arjan Singh của Ấn Độ nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa không quân hai nước cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Không quân Ấn Độ cho biết, cuộc tập trận sẽ tập trung vào năng lực di chuyển trên không với sự tham gia của máy bay vận tải và lực lượng đặc biệt.

Trước đó, tháng 2/2023, hai máy bay ném bom B-1 của Mỹ cũng tham gia cuộc triển lãm hàng không Aero India ở Bengaluru. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ tham gia một cuộc tập trận không quân ở Ấn Độ.

Lần gần đây nhất, ngày 19/3/2023, máy bay ném bom chiến lược B-1 của Mỹ cùng chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung trên bầu trời bán đảo Triều Tiên.

Hai máy bay ném bom chiến lược B-1 Mỹ lần đầu tập trận ở Ấn Độ ảnh 1

Máy bay ném bom B-1.

B-1 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa của không quân Mỹ, được đưa vào hoạt động năm 1986. B-1 có trọng tải bên trong lớn nhất so với bất kỳ máy bay ném bom nào hiện nay của Mỹ.

Máy bay ném bom B-1 có trọng lượng rỗng khoảng 87 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 216 tấn. B-1 được trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt (turbofan) General Electric F101-GE-102, cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa 1.448 km/h, trần bay 10.000 m.

Do tiết diện radar thấp, cánh hình học thay đổi, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, B-1 có khả năng thực hiện những cuộc tấn công với trọng tải lớn. B-1 dự kiến ​​sẽ tiếp tục phục vụ trong không quân Mỹ đến năm 2040.

Theo timesofindia, Eurasiantimes
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).