Tập trận phong tỏa Đài Loan: Máy bay chiến đấu xuất kích từ tàu sân bay

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hôm 10/4, ngày cuối cùng của cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc (PLA) với nội dung bao vây đảo Đài Loan, nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông tổ chức các cuộc xuất kích của máy bay chiến đấu J-15, báo chí Trung Quốc đưa tin.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Hải quân Trung Quốc hôm 10/4 tham gia cuộc tuần tra cảnh báo chiến đấu của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông PLA và cuộc tập trận “Liên hợp lợi kiếm” bao vây đảo Đài Loan, trong đó các tàu chiến diễn tập tấn công các tàu và phong tỏa hàng hải, Hoàn cầu thời báo (Global Times) đưa tin. Trong khi đó, các lực lượng khác tiếp tục diễn tập phong tỏa và liên hợp tấn công.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, cuộc tập trận kéo dài ba ngày sẽ có tác động sâu sắc đến tiến trình thống nhất đất nước, vì nó thể hiện khả năng ngày càng cao của PLA, đồng thời gửi lời cảnh báo và răn đe trực tiếp. Thượng tá Shi Yi, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông PLA, tối 10/4 tuyên bố, Bộ Tư lệnh sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, đồng thời kiên quyết đập tan mọi hình thức ly khai hoặc nỗ lực can thiệp từ bên ngoài.

Tập trận phong tỏa Đài Loan: Máy bay chiến đấu xuất kích từ tàu sân bay ảnh 1

Máy bay cất cánh từ tàu sân bay Sơn Đông ở phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc)Nguồn: CNN

Trong cuộc tập trận, một số tàu khu trục đã diễn tập tuần tra, chiến đấu trấn áp, bao gồm tấn công các tàu thù địch và phong tỏa hàng hải, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin hôm 10/4. Các tàu chiến của PLA đã giành thế chủ động từ bên trong eo biển Đài Loan cũng như các vùng biển phía tây bắc, tây nam và đông của đảo Đài Loan, thể hiện lợi thế về hiệu suất, chiếm giữ các vị trí thuận lợi thông qua cơ động nhanh nhẹn và dồn ép đối phương với tốc độ cao, CCTV đưa tin.

Theo CCTV, nhóm tác chiến tàu sân bay tham gia tập trận bao gồm ít nhất 6 tàu, gồm tàu sân bay Sơn Đông, tàu khu trục 10.000 tấn Type 055, tàu khu trục Type 052D, hai khinh hạm Type 054A và tàu tiếp tế toàn diện Type 901. Người ta cho rằng một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng tham gia nhóm tác chiến tàu sân bay.

Diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trong thời gian bà Thái quá cảnh tại Mỹ, cuộc tập trận kéo dài ba ngày của PLA sẽ có tác động sâu sắc đến việc giải quyết vấn đề Đài Loan, vì đây là lần đầu tiên diễn tập hạng mục tấn công các mục tiêu trên đảo, Global Times nhận định.

Vai trò của vùng biển phía đông

Một máy bay chiến đấu J-15 được nhìn thấy trong video cất cánh từ tàu sân bay, mang theo 4 tên lửa. Các hoạt động của J-15 cũng đã được cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm 10/4. Theo đó, họ đã phát hiện 70 máy bay PLA và 11 tàu PLA xung quanh đảo Đài Loan trong ngày qua. Lần đầu tiên, 4 máy bay chiến đấu J-15 được phát hiện bay trên vùng biển phía đông của hòn đảo.

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 10/4, tàu Sơn Đông đã tổ chức khoảng 80 vụ cất cánh của máy bay chiến đấu và khoảng 40 vụ cất cánh của trực thăng từ ngày 7-9/4 ở vùng biển phía đông và đông nam của đảo Đài Loan. Zhao Xiaozhuo, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, xác nhận với Global Times hôm 8/4, ngày đầu tiên của cuộc tập trận kéo dài ba ngày của PLA, rằng nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông cũng là một phần của cuộc tập trận. Ông Zhao cho biết, tàu sân bay đóng vai trò quan trọng trong việc bao vây hòn đảo từ phía đông.

Các vùng biển ở phía đông của đảo Đài Loan được cơ quan phòng vệ Đài Loan coi là khu vực sơ tán cho các tàu rời đi trong trường hợp xung đột nổ ra, một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh nói với Global Times hôm 10/4. Điều đó có nghĩa là nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông đóng một vai trò quan trọng trong khu vực này để ngăn chặn các tàu Đài Loan cũng như khả năng tiếp viện của các lực lượng bên ngoài như Mỹ và Nhật Bản, chuyên gia này nhận định.

Phân tích của chuyên gia Mỹ

Nhà phân tích Carl Schuster, cựu giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo chung của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, nói với CNN rằng, trong cuộc tập trận, PLA “thực hành và có thể tinh chỉnh sự phối hợp trên không và các hoạt động chung cần thiết để bắt đầu phong tỏa các cảng và đường hàng không của Đài Loan”. Việc Bắc Kinh phong tỏa Đài Loan có thể chặn nguồn cung cấp vào hòn đảo này.

Thông qua Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Mỹ có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan, nhưng Washington vẫn cố tình mơ hồ về việc liệu họ có bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Bắc Kinh tấn công hay không, CNN đưa tin ngày 10/4.

Trong cuộc tập trận, hàng chục máy bay chiến đấu của Không quân PLA đã thực hiện các cuộc tuần tra chiến đấu ở eo biển Đài Loan và các mũi phía bắc và phía nam của hòn đảo, thực hành tìm kiếm và diệt tàu chiến, máy bay chiến đấu đối phương cũng như phong tỏa trên không. Dưới sự yểm trợ của máy bay cảnh báo sớm, máy bay chiến đấu và máy bay tác chiến điện tử, nhiều tốp máy bay ném bom H-6K mang theo đạn thật đã thực hiện nhiều đợt tấn công giả định vào các mục tiêu trọng điểm, CCTV đưa tin.

Lực lượng Tên lửa PLA đã thực hành các chiến thuật bao gồm phản ứng nhanh, phục kích và giám sát. Theo các nhà quan sát, lực lượng này nổi tiếng với tên lửa đạn đạo chống hạm, có thể ngăn chặn tàu chiến cỡ trung và cỡ lớn của các lực lượng can thiệp từ bên ngoài. Ông Zhao nói rằng, một cuộc phong tỏa như vậy có thể cắt đứt các tuyến đường cung cấp năng lượng, tuyến đường tiếp viện, cũng như hy vọng của họ về sự tăng cường quân sự của Mỹ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.