Ma-rốc chi hơn nửa tỷ đô la mua hệ thống pháo binh HIMARS từ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ ngày 12/4 cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã phê duyệt thương vụ bán hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS và các thiết bị liên quan cho Ma-rốc, chi phí ước tính lên tới 524,2 triệu USD.

Hợp đồng bao gồm 18 bệ phóng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), 40 hệ thống tên lửa chiến thuật (ATACMS) và 36 hệ thống tên lửa phóng loạt M31A2 (GMLRS).

Ma-rốc chi hơn nửa tỷ đô la mua hệ thống pháo binh HIMARS từ Mỹ ảnh 1

Danh sách thiết bị mở rộng cũng bao gồm 36 đầu đạn thay thế của hệ thống tên lửa phóng loạt M30A2 (GMLRS), 9 phương tiện bánh lốp đa năng cơ động cao M1152A1 (HMMWV) và 18 hệ thống dữ liệu chiến thuật pháo binh dã chiến (IFATDS).

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hợp đồng mua sắm vũ khí mới sẽ cải thiện khả năng phòng thủ của quân đội Ma-rốc, đồng thời giúp nước này nâng cao khả năng phát hiện các mối đe dọa và kiểm soát biên giới, góp phần duy trì ổn định và an ninh khu vực.

M142 HIMARS do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin phát triển vào những năm 1990. HIMARS có thể sử dụng để phóng tất cả loại đạn của pháo phản lực đa nòng đang có trong biên chế quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, GMLRS là tổ hợp tên lửa phóng loạt tăng tầm, sử dụng hệ thống dẫn đường GPS kết hợp với dẫn đường quán tính, được giới thiệu lần đầu trước công chúng vào năm 2005. GMLRS có tầm bắn khoảng 150 km.

ATACMS là tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn được giới thiệu lần đầu vào năm 1987. Điểm mạnh của đạn tên lửa là khả năng tự dẫn kết hợp với quán tính và định vị GPS. Điều này giúp tên lửa có tầm bắn hơn 300 km với độ chính xác cao.

Theo Armyrecognition
MỚI - NÓNG