Hà Lan đặt cược lớn vào vũ khí tầm xa của Mỹ và Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Hà Lan cho biết sẽ mua các hệ thống vũ khí do Mỹ và Israel sản xuất để cải thiện hỏa lực tầm xa trên bộ, trên không và trên biển.

Theo lý giải của Chính phủ Hà Lan, việc mua sắm các hệ thống vũ khí tầm xa mới do Mỹ và Israel sản xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu về khả năng phòng thủ và tác chiến của các lực lượng vũ trang nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Chistophe van der Maat cho biết: "Cuộc xung đột ở Ukraine một lần nữa cho thấy hỏa lực yểm trợ tầm ngắn, tầm trung và tầm xa là điều cần thiết".

Cũng theo Bộ trưởng Chistophe van der Maat, với các hệ thống vũ khí mới, quân đội Hà Lan sẽ tăng cường hơn nữa sức mạnh răn đe.

Hà Lan đặt cược lớn vào vũ khí tầm xa của Mỹ và Israel ảnh 1

Một chiếc F-35 của Hà Lan được trang bị tên lửa không đối đất nối tầm có điều khiển JASSM-ER. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

Theo kế hoạch, Lục quân Hà Lan sẽ sử dụng hệ thống pháo phản lực PULS do tập đoàn Elbit của Israel chế tạo. Hải quân sử dụng tên lửa tầm xa Tomahawk của tập đoàn Raytheon trên tàu khu trục và tàu ngầm, còn lực lượng Không quân Hà Lan sẽ sử dụng tên lửa không đối đất nối tầm có điều khiển tầm xa JASSM-ER của Lockheed Martin trên F-35 để nhắm mục tiêu trên không.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hà Lan, PULS sẽ là hệ thống rocket đầu tiên mà quân đội Hà Lan sở hữu trong nhiều năm sau khi nước này chuyển 9 hệ thống rocket M270 cho Phần Lan vào năm 2007.

AGM-158B JASSM-ER dựa trên biến thể AGM-158A JASSM, ban đầu được sản xuất bởi Lockheed Martin. Cả hai loại tên lửa tầm xa này đều có kích thước tương tự nhau, nhưng AGM-158A chỉ có tầm bắn 400 km trong khi JASSM-ER đã được sửa đổi để bay được khoảng 965 km. Cùng với tầm bắn mở rộng, JASSM-ER được trang bị đầu đạn xuyên phá và phân mảnh.

Việc Hà Lan kết hợp JASSM-ER với phi đội F-35 của họ nhằm nâng cao khả năng chống lại các mục tiêu chiến lược, chẳng hạn như các hệ thống phòng không tích hợp, trong môi trường có mối đe dọa ngày càng cao.

Trong khi đó, Tomahawk là tên lửa hành trình với nhiều loại biến thể khác nhau, có phạm vi hoạt động từ 1250 km và đạt đến khoảng 2.500 km. Mặc dù Hà Lan không nhắc đến việc sẽ mua biến thể nào, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Block IV vẫn là loại duy nhất được sản xuất đồng thời là biến thể mới nhất với tầm bắn 1.520 km.

Theo Reuters, The Drive
MỚI - NÓNG