Mỹ phê duyệt bán 800 tên lửa Hellfire cho Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ đã phê duyệt bán 800 tên lửa Hellfire cho Ba Lan cùng nhiều thiết bị quân sự khác với chi phí ước tính lên đến 150 triệu USD.

Theo thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA), Ba lan sẽ nhận được 800 tên lửa AGM-114R2 Hellfire cùng các thiết bị liên quan. Hợp đồng cũng kèm theo chương trình hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần.

Cũng theo DSCA, thương vụ này sẽ giúp cải thiện năng lực quân sự của Ba Lan, đồng thời tăng cường khả năng tương tác với Mỹ và các đồng minh khác.

Các tên lửa mới dự kiến ​​sẽ được Ba Lan sử dụng nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang, nâng cao năng lực phòng thủ cũng như tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa.

Mỹ phê duyệt bán 800 tên lửa Hellfire cho Ba Lan ảnh 1

AGM-114R2 là một trong những biến thể mới của tên lửa dẫn đường bằng laser Hellfire. Nó có khả năng tấn công chính xác đa mục tiêu và có thể được phóng từ nhiều nền tảng trên không bao gồm máy bay trực thăng AH-64 Apache và máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Hiện Ba Lan đang sở hữu cả hai phương tiện quân sự này.

Được sản xuất vào năm 2012, AGM-114R2 sử dụng một đầu đạn đa năng để tấn công giáp phản ứng nổ của xe tăng, có thể phát nổ ngay tại điểm tiếp xúc, phân tán đầu đạn và giảm thiệt hại đáng kể.

Tên lửa có trọng lượng 49 kg, chiều dài 1,8 m. Nó có thể bay bay với tốc độ Mach 1,3 với tầm bắn tối đa 11 km.

Theo Xinhuanet
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".