Ấm áp Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo

TPO - Sáng ngày 29/1, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 2, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Lào cai đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Ngày hội "Bánh chưng xanh" nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính thân năm 2016. 

 Những suất quà tình nghĩa đã được gửi tận tay đến cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó tại Xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 

Với quan điểm "người người có tết, nhà nhà có tết" và không hộ gia đình nào thiếu đói trong dịp Tết, mỗi năm tỉnh Lào Cai đều sử dụng nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ăn tết. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, Ban ngành, Đoàn thể và Chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách và tổ chức thăm hỏi, tặng quà bà con nhân dân và chiến sĩ nhân dịp Tết đến Xuân về.

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị cho biết: "Ngày hội năm nay nhằm góp phần mang lại một cái Tết thật sự vui tươi, đầm ấm cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện vùng cao, biên giới Bát Xát. Tạo niềm tin cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt này phấn đấu vươn lên, từng bước khắc phục mọi khó khăn, hòa nhập với mức sống chung của nhân dân nơi cư trú".

Ngày hội "Bánh chưng xanh" có ý nghĩa hết sức sâu sắc nhằm tuyên truyền, khơi dậy trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các lực lượng vũ trang và nhân dân những nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Ngoài ra, tạo không khí đoàn kết, gắn bó quân dân giữa các đơn vị quân đội và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Ấm áp Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo ảnh 1

Các đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Cục chính trị quân khu 2, Tỉnh ủy Lào Cai đã có mặt từ rất sớm để tham dự ngày hội.

Ấm áp Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo ảnh 2

Ông Nguyễn Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lào Cai lên phát biểu và tuyên bố khai mạc "Ngày hội bánh chưng xanh" tết Bính Thân 2016.

Ấm áp Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo ảnh 3

Các thủ trưởng, lãnh đạo tặng quà Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại địa điểm tổ chức.

Ấm áp Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo ảnh 4
Ấm áp Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo ảnh 5

Các suất quà được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, các em học sinh nghèo vượt khó.

Ấm áp Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo ảnh 6

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Phó trưởng Ban Thanh niên quân đội tới thăm hỏi và tặng quà hộ gia đình khó khăn có hoàn cảnh đặc biệt.

Ấm áp Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo ảnh 7

Nụ cười của những người dân xã A Mú Sung, Bát Xát khi nhận được những suất quà từ các cán bộ lãnh đạo.

Ấm áp Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo ảnh 8

Cũng trong ngày hội, các hoạt động bên lề như thi gói bánh chưng, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ được tổ chức sôi nổi và hào hứng.

MỚI - NÓNG