Ấm áp những bữa cơm đặc biệt dịp Tết Giáp Thìn 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mâm cơm ngày Tết, bữa cơm đoàn viên hay bữa cơm Tết yêu thương... là một số những tên gọi chương trình ý nghĩa được tuổi trẻ nhiều địa phương, đơn vị tổ chức những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các bạn đoàn viên thanh niên đã cùng nhau chuẩn bị, chế biến những món ăn và mang đến không khí sum vầy trong dịp Tết cổ truyền đến với Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người khó khăn...

Ấm áp những bữa cơm đặc biệt dịp Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 1Ấm áp những bữa cơm đặc biệt dịp Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 2Ấm áp những bữa cơm đặc biệt dịp Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 3

Đoàn viên thanh niên Hải Dương đi chợ, chế biến bữa cơm Tết đoàn viên tại gia đình liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Trần Trọng Thường. Ảnh: TĐHD

Tỉnh Đoàn Hải Dương tổ chức Bữa cơm đoàn viên tại gia đình liệt sĩ Anh hùng LLVT nhân dân Trần Trọng Thường (xã Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương). Đoàn viên thanh niên cũng đã tổ chức dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa và chuẩn bị bữa cơm đoàn viên cùng gia đình liệt sĩ.

Trong năm 2024, Tỉnh Đoàn Hải Dương sẽ phối hợp cùng nhóm Team Lee trao ảnh phục dựng các Anh hùng Liệt sĩ cho 43 mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đoàn đã phối hợp với nhóm Team Lee trao tặng ảnh phục dựng của 4 liệt sĩ: Anh hùng LLVTND Trần Trọng Thường (quê Thanh Sơn, Thanh Hà); liệt sĩ Phạm Xuân Thủy (quê Vĩnh Lập, Thanh Hà); liệt sĩ Tống Văn Liên và Tống Kiếm Hiệp (quê Đồng Lạc, Nam Sách) cho gia đình.

Ấm áp những bữa cơm đặc biệt dịp Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 4

Đại diện Tỉnh Đoàn Hải Dương và nhóm Team Lee tặng quà Tết và ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ tới gia đình liệt sĩ. Ảnh: TĐHD

Cùng thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tại Bến Tre, tuổi trẻ của Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn xã An Thạnh (huyện Thạnh Phú) trổ tài "gia chánh", sửa soạn mâm cơm Tết để cùng ăn, trò chuyện với Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Kiệu.

Qua những bữa cơm ấm áp này, tuổi trẻ các địa phương, đơn vị mong muốn thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những cống hiến, hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ.

Ấm áp những bữa cơm đặc biệt dịp Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 5Ấm áp những bữa cơm đặc biệt dịp Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 6Ấm áp những bữa cơm đặc biệt dịp Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 7
Ban Thanh niên Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Đoàn xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú tổ chức nấu “Mâm cơm ngày Tết” cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Kiệu. Ảnh: Ban Thanh niên CA Bến Tre

Từ nửa cuối tháng Chạp, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng mẹ” năm 2024 tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại nhà 21 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh, với các hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà; dọn dẹp, làm đẹp cảnh quan, nhà cửa tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đi chợ, nấu bữa cơm tất niên và ăn bữa cơm tất niên cùng các Mẹ.

Chương trình "Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng mẹ" được Tỉnh Đoàn Quảng Trị triển khai từ năm 2020 tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đã trở thành hoạt động truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Quảng Trị mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Không chỉ hướng đến những người có công, gia đình chính sách, tổ chức Đoàn các cấp còn phối hợp mang đến những bữa cơm yêu thương đến những người khó khăn vào dịp Tết.

Tại Hà Giang, Huyện Đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Xín Mần phối hợp CLB Ngân hàng máu sống huyện Xín Mần chương trình Bữa cơm Tết yêu thương lần thứ 5 năm 2024 tại Bệnh viện đa khoa huyện.

Trong hai ngày 6 - 7/2, chương trình đã trao tặng 200 suất ăn miễn phí cho 150 lượt bệnh nhân và người nhà, tặng 30 suất quà Tết là bánh kẹo, áo ấm cho 30 bệnh nhi, tặng 4 suất quà Tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, với giá trị chương trình trên 15 triệu đồng.

MỚI - NÓNG