Anh Trịnh Hoàng Long làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại hội đại biểu Hội SVVN tại CHLB Đức hiệp thương bầu 21 anh, chị vào Ban Chấp hành Hội SVVN tại CHLB Đức khoá V, nhiệm kỳ 2023 – 2025. Anh Trịnh Hoàng Long được tín nhiệm tái cử giữ chức danh Chủ tịch Hội SVVN tại CHLB Đức khoá V, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2025 được tổ chức với sự tham dự của 27 đại biểu đại diện cho 15.000 cán bộ, hội sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức.

Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; ông Phan Quang Văn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức phụ trách Quản lý Lưu học sinh; cùng các lãnh đạo các Hội đoàn thân hữu Việt Nam tại CHLB Đức, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Châu Âu.

Anh Trịnh Hoàng Long làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức ảnh 1

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Bá Cát bày tỏ mong muốn Hội SVVN tại CHLB Đức cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức và Cộng đồng người Việt tại CHLB Đức để chủ động triển khai đồng bộ các chương trình, hành động của Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức.

Trong đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong toàn thể hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập tại CHLB Đức; tăng cường đoàn kết, tập hợp rộng rãi và gắn kết sinh viên Việt Nam trên mọi miền của CHLB Đức.

Anh Trịnh Hoàng Long làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức ảnh 2

Anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu chỉ đạo Đại hội trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội

Anh Cát cũng nhấn mạnh, Hội SVVN tại CHLB Đức cần tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị Hội trại Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu được tổ chức tại Đức vào năm 2024. Trong đó, Hội cần chủ động báo cáo kế hoạch, chương trình làm việc, vận động và huy động nguồn lực để tổ chức thành công chương trình.

Anh Trịnh Hoàng Long làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức ảnh 3

Đại hội hiệp thương bầu BCH khoá V

Với tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm, Đại hội thống nhất cao hiệp thương bầu 21 anh, chị vào Ban Chấp hành Hội SVVN tại CHLB Đức khoá V, nhiệm kỳ 2023 – 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội SVVN tại CHLB Đức khoá V đã hiệp thương bầu 7 anh, chị tham gia Ban Thư ký. Anh Trịnh Hoàng Long được tín nhiệm tái cử giữ chức danh Chủ tịch Hội SVVN tại CHLB Đức khoá V, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

MỚI - NÓNG