6 tỉnh, thành phố ký hợp tác, thúc đẩy kích cầu du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/7, Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị liên kết, hợp tác và kích cầu phát triển du lịch năm 2023.
6 tỉnh, thành phố ký hợp tác, thúc đẩy kích cầu du lịch ảnh 1
Hội nghị liên kết, hợp tác và kích cầu phát triển du lịch. Ảnh: A.C

Dự hội nghị có Phó Tổng Cục trưởng Du lịch Phạm Văn Thủy, đại diện lãnh đạo các sở du lịch, hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam như TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Kiên Giang, Đà Nẵng, Lâm Đồng, lãnh đạo các công ty lữ hành quốc tế và nội địa, khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, vận tải, doanh nghiệp (DN) du lịch Hàn Quốc tại Hà Nội và TP. HCM.

Hội nghị nhằm xây dựng mối liên kết trong hoạt động du lịch giữa các địa phương, doanh nghiệp du lịch. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đổi mới hình thức xúc tiến quảng bá, thu hút, kêu gọi đầu tư, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch và mở rộng thị trường khách du lịch.

Tại hội nghị, đại diện ngành du lịch các tỉnh, thành giới thiệu những tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc trưng, công bố kế hoạch kích cầu du lịch mùa thấp điểm năm 2023. Các đại biểu, đại diện các hiệp hội, DN lịch, lữ hành đã có những những ý kiến, đề xuất để du lịch Bình Định nói riêng và các tỉnh, thành trong vùng nói chung phát triển trong thời gian đến.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các DN kinh doanh du lịch 6 tỉnh, thành phố đã ký kết hợp tác, thúc đẩy chương trình liên kết hợp tác và kích cầu phát triển du lịch.

Bình Định phấn đấu đón 5 triệu lượt khách

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định Trần Văn Thanh cho biết năm 2023, ngành du lịch Bình Định phấn đấu đón 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 16.000 tỷ đồng.

6 tỉnh, thành phố ký hợp tác, thúc đẩy kích cầu du lịch ảnh 2

Bình Định phấn đấu đón 5 triệu lượt khách. Ảnh: D.N

Theo ông Thanh, trong những năm qua, Bình Định tiếp tục là điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

Du lịch Bình Định liên tục được các báo, tạp chí quốc tế đánh giá cao và dần khẳng định tên tuổi trên bản đồ du lịch quốc tế như Tạp chí du lịch Anh Rough Guides bình chọn là Điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, tạp chí Traveller – Australia đánh giá Quy Nhơn - Bình Định là điểm du lịch biển sang trọng, hấp dẫn mà không đông đúc, nơi sẽ mang lại sự rung cảm đích thực về một thành phố nhỏ cùng bãi biển đẹp hứa hẹn trở thành một điểm đến lớn về du lịch biển của Việt Nam và mới đây nhất, tạp chí Sydney Morning Herald gọi Quy Nhơn là Maldives của Việt Nam.

Ông Thanh chia sẻ mới đây nhất, giải đua thuyền máy nhà nghề Quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 đã bắt đầu triển khai, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2024 tại Đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn. Đây là lần đầu giải đua thuyền này được tổ chức tại Việt Nam. Giải đấu quy tụ hơn 70 vận động viên, trong đó có nhiều tay đua nổi tiếng, kỳ cựu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

MỚI - NÓNG