Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ

TPO - Chiều 29/4, hàng nghìn người dân và du khách đổ dồn về bãi biển TP Quy Nhơn (Bình Định) để tận hưởng không khí trong lành, tắm biển trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.
Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ ảnh 1

Theo ghi nhận, từ 16h dù nắng nóng nhưng nhiều du khách đã bắt đầu ra bãi cát vui đùa, tắm biển, chơi thể thao. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ ảnh 2

Các bạn trẻ không quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại bãi biển Quy Nhơn. (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ ảnh 3

Các em nhỏ chơi thả diều bên bờ biển. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ ảnh 4

Người dân chơi thể thao tại bãi biển. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ ảnh 5

Trong sáng 29/4, người dân, du khách cũng được trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu từ độ cao 300m ngắm nhìn thành phố biển Quy Nhơn. (Ảnh: Dũng Nhân)

Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ ảnh 6

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Lễ hội khinh khí cầu Quốc tế năm 2023 do Sở Du lịch tổ chức. Diễn ra từ ngày 25/4 đến 5/5, du khách đến với lễ hội sẽ được chiêm ngưỡng số lượng lớn khinh khí cầu với đủ màu sắc, kích thước và chủng loại. Đây là cơ hội để các du khách yêu thích và khám phá những điều mới lạ, và được trực tiếp trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của một thành phố biển xinh đẹp. (Ảnh: Dũng Nhân)

Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ ảnh 7

Lễ hội khinh khí cầu Quốc tế là hoạt động lần đầu tiên tổ chức tại thành phố biển Quy Nhơn. Đây cũng là hoạt động nhằm tạo điểm nhấn, đồng thời mở đầu cho các hoạt động lễ hội du lịch Bình Định trong năm 2023. (Ảnh: Dũng Nhân).

Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ ảnh 8

Toàn tỉnh Bình Định hiện có hơn 400 cơ sở lưu trú với gần 14.000 phòng đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách trong mùa du lịch cao điểm. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Tin liên quan