Du lịch ‘3 tốt, 3 không’ ở Bình Định có gì khác biệt?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bình Định đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển điểm đến du lịch “3 tốt” - an ninh tốt, môi trường và quan hệ cộng đồng tốt và "3 không" - không chặt chém, không giành giật khách, không người ăn xin. 

Sáng 17/12, Sở Du lịch Bình Định phối hợp với UBND TP Quy Nhơn tổ chức Lễ phát động phong trào “Môi trường du lịch An toàn – Thân thiện – Hấp dẫn”.

Đây là một trong những sự kiện nhằm triển khai chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023, đồng thời chuẩn bị tốt công tác đón khách du lịch vào các dịp lễ, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và trong năm 2023.

Du lịch ‘3 tốt, 3 không’ ở Bình Định có gì khác biệt? ảnh 1

Lễ phát động phong trào “Môi trường du lịch An toàn – Thân thiện – Hấp dẫn”. Ảnh: Trương Định

Ông Trần Văn Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Bình Định - cho hay, đây cũng là hoạt động nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định và Thành ủy Quy Nhơn về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 – 2025, trong đó tập trung xây dựng Bình Định thành điểm du lịch “3 tốt” (an ninh tốt, môi trường và quan hệ cộng đồng tốt) và “3 không” (không “chặt chém”, không giành giật khách, không người ăn xin); tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc thực hiện phong trào người dân là một đại sứ du lịch để phát huy vai trò của cộng đồng trong đảm bảo môi trường du lịch.

Trong những năm qua, Bình Định trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Cùng với sự phát triển chung của ngành du lịch tỉnh Bình Định, TP Quy Nhơn luôn là hạt nhân tiêu biểu, là trung tâm du lịch của cả tỉnh.

Du lịch “Quy Nhơn - Bình Định” trở thành một thương hiệu du lịch thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, nhất là TP Quy Nhơn được vinh dự nhận danh hiệu là “Thành phố du lịch sạch ASEAN 2020” tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á và đang dần khẳng định du lịch Quy Nhơn - Bình Định là điểm đến hàng đầu châu Á. Ngoài ra, gần đây Tờ Traveller của Australia đã chia sẻ với du khách về Quy Nhơn - nơi sẽ mang lại sự rung cảm đích thực về một thành phố nhỏ cùng bãi biển đẹp hứa hẹn trở thành một điểm đến lớn về du lịch biển của Việt Nam.

Du lịch ‘3 tốt, 3 không’ ở Bình Định có gì khác biệt? ảnh 2
Du lịch ‘3 tốt, 3 không’ ở Bình Định có gì khác biệt? ảnh 3

Bình Định hướng đến điểm du lịch “3 tốt” và “3 không”. Ảnh: Trương Định

“Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ngành du lịch Bình Định luôn chú trọng việc xây dựng và gìn giữ hình ảnh, thương hiệu du lịch của tỉnh và cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trong cộng đồng để người dân hiểu rằng mỗi người là một “đại sứ du lịch”, cần phải có cách sống văn minh từ những nếp sinh hoạt rất nhỏ, như không vứt rác bừa bãi, không dùng từ khiếm nhã khi giao tiếp với du khách và sẵn sàng, nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ, thân thiện với đức tính vốn có của người dân xứ biển miền Trung thân thương, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Quy Nhơn - Bình Định an toàn, thân thiện, văn minh và hấp dẫn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách”, ông Thanh nói.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.