Cuộc thi Chiếc thìa vàng 2014:

23 đội đầu bếp tham dự vòng sơ tuyển khu vực Đông nam bộ

Một trong các đội tham gia tranh tài tại vòng sơ tuyển khu vực Đông nam Bộ
Một trong các đội tham gia tranh tài tại vòng sơ tuyển khu vực Đông nam Bộ
TP - Trong hai ngày 17 và 18/6, tại Minh Sang Plaza (Bình Dương) đã diễn ra vòng sơ tuyển khu vực Đông nam Bộ cuộc thi Chiếc thìa vàng 2014. Có 23 đội (với 92 món ăn) tham gia tranh tài đến từ các tỉnh Bình Thuận, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Phước. 

Đây là vòng thi có số lượng đội đầu bếp dự thi nhiều nhất từ trước đến nay. Khác với năm 2013, Ban tổ chức cuộc thi Chiếc thìa vàng 2014 đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ cuộc thi như ngày hội Hương vị quê nhà, nhằm phát hiện và giới thiệu các món ăn dân dã đặc sắc của vùng miền; tọa đàm Tinh túy ẩm thực.


Sau hai ngày dự thi, giải Nhất thuộc về The Grand Hồ Tràm Strip (Vũng Tàu) và Poshanu Resort (Bình Thuận) và 4 giải nhì thuộc về Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Golden Lotus (Đồng Nai), Nhà hàng Thảo Ngoan (Đồng Nai), Công ty Phục vụ Suất ăn Bizen (Đồng Nai), Palm Song Be Golf (Bình Dương), Trung tâm Văn Miếu Trấn Biên (Đồng Nai) và The Imperial (Vũng Tàu).

Vòng loại cuộc thi sẽ diễn ra tại 11 tỉnh thành. Sau Kiên Giang, Cần Thơ, Bình Dương, vòng loại tiếp tục diễn ra tại Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Nẵng, TPHCM, Quảng Ninh, Hà Nội và Lào Cai. Sau vòng bán kết khu vực phía Bắc và phía Nam sẽ là trận tranh tài chung cuộc vào ngày 10/12/2014 tại Bình Dương. 

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay lên đến hơn 3 tỷ đồng, bao gồm giải vô địch trị giá 1 tỷ đồng và một cúp sứ cùng các giải phụ và các giải cho từng vòng, từng khu vực. Nhãn hàng Ly’s Horeca tiếp tục là đơn vị đồng hành duy nhất của cuộc thi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.