101 người mắc COVID-19 liên quan 1 hộp đêm Hàn Quốc

Một cặp đôi đeo khẩu trang bước ngang một hộp đêm đóng cửa ở Itaewon hôm 10/5. Ảnh: Getty Images.
Một cặp đôi đeo khẩu trang bước ngang một hộp đêm đóng cửa ở Itaewon hôm 10/5. Ảnh: Getty Images.
TPO - Ít nhất 101 người mắc COVID-19 có liên quan tới một hộp đêm ở Hàn Quốc, thị trưởng Seoul thông báo sáng nay (12/5).

Ca nhiễm chùm xảy ra tại một hộp đêm ở quận Itaewon nổi tiếng với các hoạt động ăn chơi giải trí tại thủ đô Seoul trong vài ngày qua, làm dấy lên nỗi lo về làn sóng lây nhiễm thứ hai ở Hàn Quốc.

Tính đến sáng nay, 7.272 người ở Seoul đã được xét nghiệm coronavirus mới vì có mối liên hệ với ca nhiễm chùm ở hộp đêm, CNN dẫn lời thị trưởng Seoul, ông  Park Won-soon.

“Hơn 36% ca nhiễm không có triệu chứng và tốc độ lây lan rất cao”, thị trưởng Park nói.

Ước tính, tuần trước, hơn 10.900 người có mặt bên trong hoặc gần các hộp đêm, câu lạc bộ giải trí ở Itaewon. Seoul đã gửi tin nhắn điện thoại cho những người mà họ xác định được (thông qua mạng viễn thông) và yêu cầu họ đi xét nghiệm coronavirus mới.

Số người đi xét nghiệm virus tăng gấp đôi sau khi cơ quan chức năng bắt đầu tiến hành xét nghiệm ẩn danh cho những ai có nhu cầu, ông Park nói.

Thông qua dữ liệu thẻ tín dụng, Seoul cũng lập danh sách gần 500 người ở trong khu vực bị ảnh hưởng, yêu cầu họ đi xét nghiệm virus và tự cách ly.

Thủ đô Hàn Quốc đang kiểm tra ngẫu nhiên các câu lạc bộ, cơ sở ăn chơi giải trí để thực hiện lệnh đóng cửa, thị trưởng Seoul cho biết.

Hàn Quốc được thế giới đánh giá là đã gặt hái thành công trong việc khống chế đại dịch COVID-19, chủ yếu thông qua xét nghiệm, cách ly và truy gốc những người từng tiếp xúc với bệnh nhân một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Tuy nhiên, hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo rằng, những nước dỡ bỏ lệnh hạn chế, bao gồm Hàn Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm mới gia tăng cuối tuần qua.

Nhiều quân nhân đến khu giải trí đã nhiễm virus

Một sĩ quan lục quân Hàn Quốc vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới, trở thành quân nhân thứ 8 ở nước này mắc COVID-19 có liên quan tới các câu lạc bộ ở Itaewon, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sáng nay.

Ca nhiễm mới này nâng tổng số quân nhân Hàn Quốc mắc COVID-19 lên 47, hãng tin Hàn Quốc Yonhap đưa tin sáng 12/5.

Viên trung úy (đóng quân ở thành phố Yongin ở phía nam thủ đô Seoul) được cho là nhiễm coronavirus mới sau khi tiếp xúc một đại úy trong cùng doanh trại. Viên đại úy mắc bệnh sau khi thăm các câu lạc bộ ở Itaewon hồi đầu tháng.

Sáu ca nhiễm khác là các quân nhân ở Bộ chỉ huy các chiến dịch không gian mạng ở Seoul – nơi có một trung sĩ nhiễm virus hôm thứ Sáu tuần trước sau khi tới các câu lạc bộ và quán bar hồi đầu tháng. Năm đồng đội của viên trung sĩ này, gồm 4 sĩ quan và 1 binh sĩ, cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới.

Toàn bộ nhân viên của Bộ chỉ huy các chiến dịch không gian mạng đã được xét nghiệm virus và ngoại trừ 6 quân nhân kể trên, tất cả có kết quả xét nghiệm âm tính, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo.

Trong số 49 quân nhân báo cáo về việc gần đây họ tới các cơ sở vui chơi giải trí ở Itaewon (nơi có nhiều quán bar đồng tính), 46 người có kết quả dương tính, 3 người đang chờ kết quả.

Hiện nay, 1.159 quân nhân đang được cách ly để phòng lây nhiễm theo quy định của quân đội.

Sáng nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 27 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 10.936, theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc.

101 người mắc COVID-19 liên quan 1 hộp đêm Hàn Quốc ảnh 1 Quân nhân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
MỚI - NÓNG