10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh

Với lượng giãn nước toàn tải 21.760 tấn và khả năng chở 480 thủy quân lục chiến, HMS Ocean được xếp trong danh sách 10 tàu đổ bộ tấn công uy lực nhất do Military-today bình chọn.
10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh ảnh 1

Tàu đổ bộ lớp Oosumi của Nhật Bản có lượng giãn nước toàn tải 13.000 tấn. Nó có thể mang theo 10 xe tăng chiến đấu chủ lực cùng 330 binh lính. Ngoài ra, tàu có thể chở 2 tàu đổ bộ khí đệm để vận chuyển khí tài và binh lính vào bờ. Boong tàu đủ chỗ cho 4 trực thăng hoạt động.

10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh ảnh 2

Tàu sân bay trực thăng lớp Hyuga, Nhật Bản đứng thứ 9. Nó có lượng giãn nước toàn tải 19.000 tấn và từng là tàu chiến lớn nhất Nhật Bản. Hyuga có thiết kế như một tàu sân bay hạng nhẹ song vẫn sở hữu khả năng đổ bộ mạnh mẽ. Tàu có thể chở 300-400 binh lính. Tuy nhiên, việc đưa quân vào bờ dựa vào 11 trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook. Khả năng phòng vệ của tàu khá mạnh với 16 ống phóng thẳng đứng Mk41 có thể bắn tên lửa phòng không RIM-162 ESSM hoặc tên lửa chống ngầm RUM-139 VL-Asroc. Hai hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20 mm giúp nó an toàn hơn trước các đợt tấn công từ trên không.

10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh ảnh 3

Izumo là tàu chiến lớn nhất được đóng ở Nhật Bản từ khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc. Nó có lượng giãn nước toàn tải tới 27.000 tấn. Boong tàu đủ chỗ cho 5 trực thăng hoạt động cùng lúc. Izumo có thể mang theo 14 trực thăng các loại. Một trong những điểm mạnh là chiến hạm này đủ lớn để triển khai hoạt động biến thể cất - hạ cánh thẳng đứng F-35B hoặc máy bay MV-22 Osprey. Vì vậy, Izumo có khả năng đổ bộ tấn công mạnh mẽ. Tàu có thể chở 400 thủy quân lục chiến, nhưng việc triển khai quân vào bờ phải dựa vào trực thăng.

10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh ảnh 4

HMS Ocean, Anh xếp thứ 7 trong danh sách. Tàu có lượng giãn nước toàn tải 21.760 tấn và có thể chở 480 thủy quân lục chiến hoặc 40 xe quân sự hạng nhẹ. HMS Ocean mang theo 4 xuồng đổ bộ hạng nhẹ hoặc 2 tàu đổ bộ khí đệm để chở binh lính và thiết bị quân sự vào bờ. Boong tàu có 6 điểm hạ cánh cho trực thăng. Nhà chứa trên HMS Ocean có thể mang theo tối đa 12 trực thăng các loại.

10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh ảnh 5

Khả năng đổ bộ mạnh mẽ là ưu thế vượt trội của Dokdo (Hàn Quốc) so với các tàu Nhật Bản hay Anh mặc dù lượng giãn nước nhỏ hơn. Dokdo có thể chở 700 thủy quân lục chiến, 10 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 7 xe thiết giáp chở quân. Hai tàu đổ bộ khí đệm tốc độ cao sẽ đảm nhận vai trò chuyên chở binh lính và thiết bị quân sự vào bờ. Boong tàu có 5 điểm hạ cánh cho trực thăng.

10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh ảnh 6

Mistral, tàu chiến lớn thứ 2 của Hải quân Pháp, có khả năng đổ bộ tấn công đáng nể. Mistral có thể chở 450-900 binh lính, 40 xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc. Nó mang theo 4 tàu đổ bộ cơ giới hoặc 2 tàu đổ bộ khí đệm cho nhiệm vụ chuyên chở binh lính và trang thiết bị vào bờ.

10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh ảnh 7

Juan Carlos I, Tây Ban Nha có lượng giãn nước toàn tải 27.000 tấn. Boong tàu có thiết kế như một tàu sân bay hạng nhẹ với đường băng kiểu nhảy cầu. Juan Carlos I có thể triển khai hoạt động 8 máy bay chiến đấu cất - hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harries. Ngoài ra, tàu có 4 điểm hạ cánh cho trực thăng vận tải CH-47 và một điểm cho máy bay MV-22. Nó có thể chở 900 thủy quân lục chiến, 42 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard.

10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh ảnh 8

Canbera, Australia là tàu chiến lớn nhất của hải quân nước này. Với lượng giãn nước toàn tải 27.500 tấn, nó có thể chở 1.125 thủy quân lục chiến, 45 xe tăng chiến đấu chủ lực. Việc đưa quân và phương tiện quân sự vào bờ do 4 tàu đổ bộ cơ giới đảm nhận. Boong tàu có đường băng kiểu nhảy cầu cho phép hoạt động như một tàu sân bay hạng nhẹ. Trong tương lai, Canbera có thể triển khai hoạt động tiêm kích thế hệ 5 F-35B.

10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh ảnh 9

Lượng giãn nước toàn tải tới 41.150 tấn là lý do Wasp đứng thứ 2 trong danh sách các tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất thế giới. Wasp có thể chở 1.900 thủy quân lục chiến, 61 xe thiết giáp đổ bộ AAV7. Ba tàu đổ bộ khí đệm hoặc 12 tàu đổ bộ cơ giới sẽ đảm nhận vai trò chở quân và phương tiện vào bờ. Boong tàu có 9 điểm cho trực thăng cất - hạ cánh cùng lúc. Nhà chứa máy bay có thể mang theo 42 trực thăng các loại. Wasp có thể hoạt động với vai trò tàu sân bay hạng nhẹ cùng 8 chiến đấu cơ cất - hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harries.

10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất hành tinh ảnh 10

Đứng đầu danh sách là tàu đổ bộ tấn công lớp America, với lượng giãn nước toàn tải 45.000 tấn. Phi cơ chủ lực là tiêm kích thế hệ 5, biến thể cất - hạ cánh thẳng đứng F-35B, máy bay vận tải đa năng MV-22 Osprey. Ngoài ra, nó có thể mang theo các trực thăng vận tải, chống ngầm và tấn công khác. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, mỗi tàu có thể triển khai hoạt động 19 máy bay các loại.

Theo Theo Zing
Tin liên quan