Xét xử vụ tham nhũng tại Tổng Cty Xây dựng đường thủy

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
TPO - Ngày 19/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Tổng Cty Xây dựng đường thủy (Vinawaco) trong quá trình nạo vét luồng Cái Lân - Hòn Gai.

Theo cáo trạng, tháng 8/2013, Vinawaco trúng thầu duy tu, nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân. Lãnh đạo Cty giao việc thực hiện dự án này cho Phòng Kế hoạch (do Phạm Đình Hòa, SN 1973, ở Đống Đa, Hà Nội, làm trưởng phòng) và Phòng Quản lý dự án, Ban điều hành các dự án nạo vét phía Bắc (do Hồ Thành Nghĩa, SN 1979, ở Tứ Kỳ, Hải Dương làm giám đốc).

Sau đó, Trịnh Văn Thắng (SN 1982, ở Lê Chân, Hải Phòng, giám đốc Cty Tân Việt) cùng Vũ Thanh Huyền (SN 1967, ở Kiến An, Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT Cty Tân Việt) thỏa thuận với Nghĩa và Hòa thực hiện hợp đồng nạo vét.

Theo đó, Cty Tân Việt sẽ được thực hiện thi công nhưng chỉ được hưởng 50% đơn giá trúng thầu. Số tiền 50% còn lại Tân Việt phải chuyển lại cho Hồ Thành Nghĩa và Phạm Đình Hòa. Cáo trạng của VKSND Tối cao đã quyết định truy tố Huyền, Thắng về tội đưa hối lộ, Nghĩa và Hòa về tội nhận hối lộ.

Trong quá trình thi công, Huyền và Thắng đã đổ thải gần hơn, có đoạn chỉ cách vị trí nạo vét 2 đến 3 km thay vì phải đổ ở quần đảo Long Châu (cách vị trí nạo vét 43 – 50 km).

Bằng thủ đoạn trên, cả hai đã chiếm đoạt được hơn 7,8 tỷ đồng trong số gần 12 tỷ đồng Vinawaco trả cho Tân Việt. Cáo trạng truy tố hai bị cáo thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm bị cáo Nguyễn Tiến Cường (SN 1983), Nguyễn Hoài Nam (SN 1982), Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1985, cùng ở Hải Phòng), Lê Quang Hiệp (SN 1983, ở Nam Định) vốn là tư vấn giám sát của Ban quản lý dự án Hàng hải II, Cục Hàng hải Việt Nam.

Cả bốn đã không làm đúng quy trình giám sát thi công, tạo điều kiện cho phía Cty Tân Việt đổ trộm bùn thải sai vị trí quy định trong hợp đồng. Cả bốn người bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau đó, hành vi đổ trộm bùn thải của Tân Việt bị nhà báo Nguyễn Hoài Nam phát hiện, quay video. Biết việc, Vũ Thanh Huyền và Trịnh Văn Thắng đã nhiều lần hối lộ nhà báo Hoài Nam.

Cụ thể, tháng 1/2014, cả hai vào TPHCM tìm gặp Hoài Nam hối lộ 1.000 USD và 500.000 đồng. Ông Nam sau đó giao nộp số tiền này cho công an rồi phối hợp bắt quả tang Thắng và Huyền khi hai người tiếp tục hối lộ mình 20 triệu đồng.

Sáng 19/12, HĐXX tiến hành làm thủ tục khai mạc, công bố cáo trạng và bắt đầu bước sang phần xét hỏi. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày. 

MỚI - NÓNG