Tình người trong giá lạnh

Lãnh đạo Học viện KTQS và huyện Hàm Yên trao tặng chăn ấm cho các em học sinh Trường THCS xã Yên Lâm.
Lãnh đạo Học viện KTQS và huyện Hàm Yên trao tặng chăn ấm cho các em học sinh Trường THCS xã Yên Lâm.
TP - Trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông năm nay, tấm lòng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) dường như đã sưởi ấm mảnh đất xứ Tuyên trong những ngày giáp Tết.

Vượt quãng đường 200 cây số từ Hà Nội đến huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), những người lính ở Học viện KTQS đã cùng chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện chương trình “Tết ấm - Xuân vui 2016” với chuỗi hoạt động thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó và góp kinh phí xây dựng nhà bán trú trên địa bàn 3 xã Nhân Mục, Yên Lâm, Minh Hương.

Bố mất sớm, mẹ đau yếu quanh năm, gia đình thuộc diện hộ đặc biệt nghèo của xã, nhưng cô bé người Dao - Lý Thị Thu luôn ham học và là một trong những học sinh có học lực khá ở lớp 3A (Trường Tiểu học Minh Quang, xã Minh Hương). Nhận món quà động viên từ thượng tá Cao Trung Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện KTQS, Thu khoe với mọi người xung quanh: “Tiền mang về cho mẹ mua thuốc, còn bánh kẹo và vở viết sẽ chia cho các chị và em ở nhà”. Theo thượng tá Cao Trung Hà, đây là hoạt động thường niên của nhà trường trong dịp Tết cổ truyền hàng năm, với mong muốn san sẻ khó khăn với đồng bào và học sinh ở những nơi vùng sâu, vùng xa.

Anh Bàn Đức Hiếu, Bí thư Huyện Đoàn Hàm Yên khẳng định, sự chia sẻ về vật chất và tinh thần của cán bộ, tuổi trẻ Học viện KTQS đối với người dân và học sinh địa phương trong những ngày này đã sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán năm nay và thể hiện tình quân dân ấm áp.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại uý Nguyễn Hải Hà, Trợ lý chuyên trách công tác phụ nữ và công đoàn Học viện KTQS cho biết, từ những đóng góp của mọi người trong trường, 500 bộ quần áo ấm và hàng chục chiếc chăn ấm mới, tiền mặt và hàng trăm phần quà Tết đã được chuyển tới tay người dân và các em nhỏ ở huyện Hàm Yên cùng một số học viên, sinh viên, công nhân viên Học viện có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG