Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tính đến tháng 12/2023, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư gửi tại các tổ chức tín dụng đạt 13,37 triệu tỷ đồng, tăng 1,64 triệu tỷ đồng so với cùng kỳ.
Trong khi vụ việc khách hàng mất hàng chục tỷ xảy ra tại Ngân hàng MSB đang được cơ quan công an điều tra, khách hàng cung cấp một Giấy Xác nhận thông tin/số dư tài khoản có dấu hiệu trả lãi suất bất thường.
TP - Theo các chuyên gia, nhóm 8 khách hàng gửi tiền tại ngân hàng MSB bị “bốc hơi” 338 tỷ đồng phía ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Các vụ việc mất tiền trong ngân hàng cho thấy: “lỗ hổng” kiểm soát rủi ro đang ảnh hưởng đến uy tín của nhà băng.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị làm rõ vấn đề này, khi phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, sáng 14/3.
TPO - Lãi suất huy động năm 2023 đã trải qua những đợt giảm hiếm thấy trong lịch sử. Nhiều dự đoán lãi suất huy động năm 2024 sẽ tăng trở lại với mức khiêm tốn.
TPO - Gần hết tháng 12 nhưng các ngân hàng vẫn chưa dừng việc giảm lãi suất, tiền gửi người dân vào ngân hàng tăng kỷ lục trong năm nay. Chuyên gia cho rằng, lượng tiền gửi ngân hàng tăng cao phần nào cho thấy dòng tiền vẫn còn thận trọng trong việc dịch chuyển sang các kênh khác.
TPO - Tuần cuối cùng của tháng 12, lãi suất tiết kiệm vẫn trong xu hướng giảm. Theo đó, các ngân hàng đưa lãi suất xuống còn 1,9%/năm kỳ hạn 1-2 tháng, mức thấp nhất trong lịch sử.
TPO - Lãi suất huy động giảm về mức thấp nhất trong lịch sử khi lãi suất huy động về dưới 5% kỳ hạn 12 tháng. Thế nhưng lượng tiền gửi của người dân vào ngân hàng vẫn duy trì mức cao, hơn 6,44 triệu tỷ đồng.
TPO - Tính đến cuối tháng 9, tiền gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng đạt 12,68 triệu tỷ đồng, tăng gần 7,28% so với đầu năm và là mức tiền gửi cao nhất lịch sử ngành ngân hàng.
TPO - Bất chấp lãi suất tiết kiệm "chạm đáy" suốt từ tháng 4 đến nay nhưng lượng tiền gửi của khách hàng trong 9 tháng năm nay nhiều ngân hàng vẫn tăng trưởng.
TPO - Đến hết tháng 8, lượng tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng tiếp tục đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tổ chức kinh tế gửi tiền vào ngân hàng cũng bất ngờ tăng.
TPO - Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, riêng ngày 30/6 tổng tiền gửi của khách hàng dân cư và doanh nghiệp đạt hơn 12 triệu tỷ đồng, tăng hơn 270.000 tỷ so với tháng 5, mức tăng theo tháng kỷ lục được ghi nhận kể từ tháng 1/2021 đến nay. Theo các chuyên gia, tiền ngân hàng dư thừa nhưng sức hấp thụ vốn yếu và tiền không vào sản xuất, kinh doanh.
TPO - Nhóm ngân hàng quốc doanh tiên phong giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn. Theo đó, mức lãi suất thấp nhất giảm về 3,3%/năm, mức tương đương cách đây 1 năm.
TP - Từ đầu năm tới nay, tiền gửi của người dân vọt tăng lên tới 6,33 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Trái ngược với lượng tiền gửi đổ vào “đầy” lên, tiền cho vay của các ngân hàng đang “nhỏ giọt” với dấu ấn tăng trưởng tín dụng ở mức “đáy” 10 năm qua. Điều đáng nói là nền kinh tế đang xảy ra nghịch lý: Doanh nghiệp khát vốn để phục hồi sản xuất, nhưng sức khỏe yếu, khiến tiền “chất đống” tại nhà băng.
TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lượng tiền gửi của người dân trong tháng 4 tiếp tục tăng lên so với tháng trước. Hiện hệ thống ngân hàng đang nắm giữ hơn 6,332 triệu tỷ đồng tiền gửi của dân.
TPO - Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất tiền gửi, niêm yết công khai lãi suất tiền gửi, triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho vay.
TPO - Các ngân hàng liên tiếp hạ lãi suất huy động các kỳ hạn sau 4 lần Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành. Hiện, lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất hơn 8%/năm, thấp nhất 6,3%/năm.
Chỉ trong 3 tháng đầu năm, kênh gửi tiền của ngân hàng đã hút hơn 11,9 triệu tỷ đồng, trong đó riêng số tiền do người dân gửi vào lên đến 6,28 triệu tỷ đồng.
TPO - Theo Quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ hôm nay (3/4), các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn về dưới 8%/năm cho nhiều kỳ hạn ngắn và chỉ duy trì mức trên 8% cho các kỳ hạn dài.
TPO - Lãi suất tiết kiệm được các ngân hàng điều chỉnh giảm mạnh bắt đầu từ hôm nay (6/3). Theo đó, tất cả các ngân hàng đều có mức lãi suất dưới 9,5%/năm.
TPO - Trên biểu lãi chính thức của các ngân hàng, lãi suất huy động niêm yết cao nhất khoảng 9,5%/ năm. Nhóm ngân hàng tư nhân có lãi suất cao nhất bám đuổi nhau sát sao, trong khi đó nhóm quốc doanh chỉ trả lãi tiết kiệm quanh mức 7-8%/năm (kỳ hạn 12 tháng).
TPO - Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, việc khống chế lãi suất tiền gửi tối đa không quá 9,5%/năm, cũng như giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định chính sách tiền tệ.
TPO - Ngân hàng thu hút khách hàng tiền gửi bằng lãi suất, không chỉ không ổn định, tác động tiêu cực với chính tổ chức tín dụng mà còn gây ảnh hưởng chung đến thị trường tiền tệ.
TPO - Tuần qua, tuy chỉ số VN-Index vẫn chưa để mất đáy ngắn hạn ở ngưỡng 1.000 điểm nhưng rất nhiều cổ phiếu đã thủng đáy ngắn hạn. Giới phân tích cho rằng, nguy cơ cắt lỗ trên thị trường vẫn tiếp diễn, do đó nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội bắt đáy, không dùng margin, ưu tiên bảo toàn vốn.
Từ ngày 12/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) áp dụng chương trình "Thêm ưu đãi - Mãi gắn kết" để tri ân khách hàng tham gia sản phẩm tiền gửi tại quầy.
TPO - Theo nguồn tin của tiền phong, chiều nay 16/3 tại trụ sở (Hà Nội) dưới sự chủ trì của Thống đốc Lê Minh Hưng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã họp tiếp tục bàn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thị trường và nền kinh tế. Đáng chú ý nhất cơ quan này đã đi đến quyết định mạnh tay hạ một loạt lãi suất điều hành.
TPO - Cận Tết, thị trường tiền tệ lạ lùng không nóng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, NHNN đã bơm ròng một lượng tiền đồng lớn ra thị trường thông qua giao dịch mua ngoại tệ. Lãi suất trên liên ngân hàng nối dài chuỗi giảm thấp nhất trong vòng 18 năm qua.