Solskjaer nói gì sau khi MU thảm bại?

0:00 / 0:00
0:00
Solskjaer nói gì sau khi MU thảm bại?
TPO - Sau thảm bại 0-5 trước đại kình địch Liverpool, MU đang đối diện với khả năng sẽ đẩy Ole Solskjaer ra đường. Nhưng nhà cầm quân người Na Uy tuyên bố ông vẫn “quyết tâm bảo vệ mình”.

Một bộ mặt bạc nhược đã được các cầu thủ MU thể hiện trước Liverpool ở vòng 9 Ngoại hạng Anh tối qua. Họ quá cẩu thả trong phòng ngự, dẫn tới những bàn thua dễ dàng. Họ cũng thiếu kết dính và ý tưởng trong tấn công. Đó là lý do MU không ghi được bàn nhưng chịu tới 4 bàn thua ngay hiệp đầu.

Vào đầu hiệp 2, tỷ số đã là 5-0 và thảm bại của MU được “bồi” thêm với tấm thẻ đỏ của Pogba khi trận đấu vẫn còn 1/3 thời gian. Lúc này, vì chán nản trước thảm cảnh của đội nhà, hàng ngàn CĐV đã lũ lượt rời Old Trafford, mang đến một thông điệp rất rõ ràng rằng họ không thể chấp nhận tình hình này.

Khi được phỏng vấn, hầu hết họ đều muốn Ole Solskjaer mất việc. Nhưng sau trận, nhà cầm quân này vẫn tỏ ra rất lạc quan về khả năng giữ ghế của mình. Ông tuyên bố nó vẫn là của ông và thất bại này thực ra còn chưa tệ bằng trận thua 1-6 trước Tottenham năm ngoái: “Nó vẫn đang là của tôi. Chính là nó. Ban huấn luyện vẫn làm việc rất, rất tốt, rất xuất sắc”.

Solskjaer nói gì sau khi MU thảm bại? ảnh 1

Ronaldo bất lực nhìn đồng đội ở hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm

“Tôi là người đã chọn cách tiếp cận trận đấu, chúng tôi đã không đủ sáng tạo và tỉnh táo. Chúng tôi đã tạo ra quá nhiều khoảng trống và khi bạn cho những cầu thủ giỏi cơ hội, họ sẽ ghi bàn.

Chúng tôi thi đấu trên sân nhà, gặp Liverpool. Chúng tôi đã có cách tiếp cận tương tự như suốt 2 năm rưỡi vừa qua gặp họ, nhưng hôm nay họ đã ghi bàn nhờ các cơ hội.

Đã có thời điểm, tôi biết những cậu bé của mình có thể làm được (gỡ hòa). Nhưng khi bàn thứ tư tới, trận đấu đã kết thúc. Bạn có thể nhìn vào mùa giải trước, chúng tôi thua Spurs 1-6, điều này còn tệ hơn, tệ hơn rất nhiều. Lúc này, tôi chỉ có thể nói rằng toàn đội phải vượt qua điều này càng nhanh càng tốt”, chiến lược gia người Na Uy phát biểu.

MỚI - NÓNG