Người hâm mộ MU đau lòng, lũ lượt ra về khi trận đấu đang diễn ra

0:00 / 0:00
0:00
Người hâm mộ MU đau lòng, lũ lượt ra về khi trận đấu đang diễn ra
TPO - MU thua thảm Liverpool trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh. Nhiều người hâm mộ MU đã không chịu được và lũ lượt kéo nhau ra về.

Hàng thủ chơi như mơ ngủ của MU đã tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công bên phía Liverpool ghi đến 4 bàn thắng trong hiệp 1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, MU bị dẫn trước 4 bàn chỉ sau 45 phút thi đấu. Đội chủ nhà hoàn toàn lép vế trước sức tấn công khủng khiếp của thầy trò HLV Klopp.

Tình thế không có gì thay đổi trong hiệp 2. Phút 50, Salah có hat-trick vào lưới MU sau đường kiến tạo đẹp mắt của Henderson. Phút 52, Ronaldo làm tung lưới Alisson sau pha chuyền bóng của Maguire, nhưng VAR xác định tiền đạo này đã việt vị.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Phút 59, Paul Pogba vào bóng bằng gầm giày với Keita. Ban đầu, trọng tài Taylor chỉ rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã quyết định đuổi tiền vệ người Pháp.

Sau tình huống này, nhiều người hâm mộ MU đã đứng dậy ra về. Máy quay trên cao ở bên ngoài sân vận động Old Trafford cho thấy hàng dài người hâm mộ MU lũ lượt ra về. Đây là hình ảnh chưa từng thấy sau nhiều năm và khiến cho những người hâm mộ đội bóng này không khỏi đau lòng.

Người hâm mộ MU đau lòng, lũ lượt ra về khi trận đấu đang diễn ra ảnh 1
Người hâm mộ MU đau lòng, lũ lượt ra về khi trận đấu đang diễn ra ảnh 2
Người hâm mộ MU đau lòng, lũ lượt ra về khi trận đấu đang diễn ra ảnh 3

Trên khán đài, Sir Alex Ferguson cũng không giấu được sự thất vọng. Một trận đấu quá tệ hại của đội chủ sân Old Trafford. Thất bại này của MU sẽ khiến cho tương lai của HLV Solskjaer mù mịt hơn bao giờ hết.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.