HLV Ronald Koeman: Đá trên sân nhà, có gì phải sợ Real Madrid?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Ronald Koeman: Đá trên sân nhà, có gì phải sợ Real Madrid?
TPO - HLV Ronald Koeman của Barcelona thừa nhận tầm quan trọng của trận El Clasico với Real Madrid nhưng khẳng định không có bất kỳ áp lực phải thắng nào.

Barcelona tiến vào trận El Clasico đầu tiên của mùa giải sau 2 chiến thắng trước Valencia và Dynamo Kiev lần lượt ở La Liga và Champions League. Nhưng với khởi đầu tệ hại, đội bóng của Ronald Koeman hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém Real Madrid 2 điểm và để thua đội dẫn đầu Real Sociedad đến 5 điểm.

Nhà cầm quân người Hà Lan không lạ gì El Clasico. Khi còn là cầu thủ, Koeman từng khoác áo Barcelona đối đầu với Real Madrid trong 17 trận El Clasico. Điều này giúp Koeman không quá áp lực trước trận đấu trên sân nhà Nou Camp.

"Tôi đã thua và thắng El Clasico khi còn là một cầu thủ. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt Barca ở một trận El Clasico có khán giả theo dõi, điều đó thật đặc biệt. Tôi không còn áp lực nữa. Là một HLV của Barca, tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu này. Một chiến thắng sẽ rất quan trọng vì nó sẽ giúp chúng tôi xây dựng sự tự tin với những thay đổi từ dàn cầu thủ trẻ. Tôi không có áp lực gì đối với trận đấu này nhưng điều quan trọng là cả đội phải chứng tỏ bản thân", HLV Ronald Koeman cho biết.

Nhận định về trận El Clasico, HLV Ronald Koeman tin rằng sân nhà là một lợi thế không nhỏ.

"Real Madrid và Barcelona có nhiều điểm giống nhau. Chúng tôi có một số cầu thủ kinh nghiệm, họ cũng vậy. Họ có cầu thủ trẻ, chúng tôi cũng như thế. Có một số điểm họ tốt hơn chúng tôi và ngược lại, chúng tôi cũng có thế mạnh riêng mình. Barcelona được chơi trên sân nhà nên không có gì phải sợ hãi cả. Chúng tôi muốn chứng tỏ mình là một đội bóng tốt", ông cho biết thêm.

Koeman xác nhận Jordi Alba có thể ra sân ngay từ đầu nhưng Pedri, Ronald Araújo, Martin Braithwaite và Ousmane Dembélé sẽ vắng mặt.

MỚI - NÓNG