TPO - Nguyên Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho rằng mình không ép buộc đồng phạm đưa tiền và các hành vi phạm tội là thực hiện chỉ đạo của cấp trên…
TPO - Sáng 23/3, luật sư bào chữa cho Nguyễn Xuân Sơn cho rằng lời khai của bị cáo Ninh Văn Quỳnh về khoản chi đối ngoại cho nhân viên chưa được làm rõ, đó là chi đối nội không phải đối ngoại.
TPO - Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho rằng từng đưa hơn 200 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất tiền gửi của Tập đoàn Dầu khí (PVN) cho Ninh Văn Quỳnh. Tuy nhiên, ông Quỳnh phủ nhận, cho rằng mình chỉ nhận 20 tỷ đồng.
TPO - Đầu tư vào một ngân hàng làm ăn thua lỗ dẫn đến bị Nhà nước mua lại nên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mất tư cách cổ đông, mất trắng 800 tỷ đồng.
TPO - Luật sư cho rằng việc vội vàng quy kết bị cáo tham ô, chiếm đoạt rồi tuyên án tử hình sẽ “giải thoát” cho các đối tượng nhận tiền bất chính, khiến những bị can, vụ án vừa được khởi tố không còn ý nghĩa.
TPO - "Từ năm 2009 – 2013, tôi có nhận của anh Nguyễn Xuân Sơn 20 tỷ đồng. Tôi đã đề nghị CQĐT và VKSND xin được khắc phục số tiền này nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật” - ông Ninh Văn Quỳnh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trình bày trước tòa.
TPO - Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh.
TPO - "Tổng cộng, từ năm 2009 đến tháng 12/2013, tôi nhận từ Sơn số tiền khoảng 20 tỷ đồng” – ông Ninh Văn Quỳnh, Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khai trước tòa.
TPO - “Vào các dịp tết chi vài chục tỷ đồng… Tiền chia theo nhóm từ lớn tới bé. Theo quy định là 500 nghìn/người nhưng thực tế lớn gấp 200 lần" - bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), khai trước tòa.