Nhiều nhà máy đường “đói” nguyên liệu

Nhiều nhà máy đường “đói” nguyên liệu
TP - Theo ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, năm nay do không có lũ nên nông dân trồng mía ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Hậu Giang không bị áp lực phải thu hoạch sớm.

Do vậy, cây mía chín, chữ đường khá cao, giá mía đang thu mua ở mức từ 1.000-1.200 đồng/kg, cao nhất trong 3 năm trở lại đây. “Tuy nhiên, do một phần vùng nguyên liệu bị co hẹp, trong khi nông dân chờ giá lên cao, các nhà máy “đói” mía nên tranh giành vùng nguyên liệu của nhau”- ông Long nói.

Trong khi đó, hiện giá mía thu mua cho nông dân tại ruộng ở Đồng Nai (loại 10 chữ đường) từ 940.000 đến 950.000 đồng/tấn. Cùng với các khoản trợ giá, giá mía tại các nhà máy chế biến đạt gần 1,1 triệu đồng/tấn, cao hơn niên vụ trước 100.000 đồng/tấn.

MỚI - NÓNG