Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam:

Nhiều giải pháp căn cơ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Hội viên thanh niên TPHCM chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
Hội viên thanh niên TPHCM chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
TP - Tổ chức Hội LHTN Việt Nam đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp ra sao? Phát huy thanh niên sống đẹp, sống có ích như thế nào?... Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Hội (15/10/1956-15/10/2021).

Ðồng hành, hỗ trợ thanh niên

- Thời gian qua, Hội đã có những hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp ra sao, thưa anh?

Hội LHTN Việt Nam xác định việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Hội đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào, chương trình lớn để bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho thanh niên; giúp thanh niên có tâm thế thật tốt, kiến thức nền tảng và khát vọng vươn lên trong cuộc sống; cố gắng rèn luyện thực hiện tốt công việc của mình.

Hội cũng đã kết nối với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư để có thể hỗ trợ thanh niên về công nghệ, một phần vốn, các nội dung kiến thức, kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Hội tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật, tham gia cùng các cơ quan chức năng để hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp tốt hơn.

Nhiều giải pháp căn cơ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp ảnh 1

“Hội sẽ tạo môi trường rèn luyện, trang bị kỹ năng, nâng cao trình độ và phát huy tính sáng tạo, trí tuệ trong thanh niên để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu khát vọng cống hiến, xung kích tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề của chính thanh niên”.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

- Thưa anh, trước những khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, Hội đã đồng hành, hỗ trợ việc làm thế nào cho thanh niên?

Chúng tôi đã có khảo sát nghiên cứu tác động của dịch COVID-19 đến việc làm, thu nhập của lao động. Một lao động trẻ mất việc làm, ảnh hưởng cả gia đình, con cái, bố mẹ họ. Nếu không giải quyết một cách căn cơ thì hệ lụy rất lớn, ảnh hưởng đến vấn đề an sinh xã hội.

Thời gian qua, chúng tôi cùng với Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng đề xuất với Thủ tướng ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, trong đó quan tâm đến giải pháp liên quan đến nghề nghiệp, việc làm của thanh niên. Chúng tôi đang tiến hành trình Thủ tướng những đề án lớn, trong đó có đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với các giải pháp căn cơ, lâu dài; phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH và Bộ GD&ĐT xây dựng chương trình kế hoạch hằng năm để quan tâm, hỗ trợ thanh niên.

Trong bối cảnh hiện nay, sự sàng lọc và yêu cầu về chất lượng lao động ngày càng cao, nên cần trang bị kiến thức, tay nghề để người lao động có thể cạnh tranh tốt hơn. Hội sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn, hỗ trợ đào tạo với sự tham gia của nhiều chuyên gia, đào tạo thực tiễn nhiều hơn cho lao động trẻ. Qua các tổ chức thành viên như Hội Doanh nhân trẻ, kết nối để thanh niên được quan tâm, tạo điều kiện có công việc phù hợp.

Phát huy thanh niên sống đẹp, có ích

- Thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam đã làm gì để phát huy thanh niên sống đẹp, sống có ích, thưa anh?

Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, nên chức năng đoàn kết tập hợp và phát huy rất quan trọng. Thời gian qua, Hội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với bối cảnh tình hình, gắn liền nhu cầu, nguyện vọng, sở thích chính đáng của thanh niên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về kiến thức, kỹ năng, tâm thế và sức hút, uy tín, đặc biệt là sự gương mẫu. Thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và tổ chức sân chơi, diễn đàn phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu vực, địa bàn để mở rộng mặt trận tập hợp; giúp thanh niên có nhiều kênh hơn, cơ hội, môi trường để lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng để tham gia.

Quan trọng nhất là việc phát hiện, làm tốt tuyên truyền để các tấm gương, cử chỉ, hành động đẹp được lan tỏa rộng khắp, lay động nhiều người; đồng thời người có cử chỉ, hành động đẹp đó cảm nhận được sự chia sẻ, đồng hành và ghi nhận.

Vì vậy, Hội đã mở rộng phát hiện các gương thông qua nhiều kênh khác nhau; tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền, xây dựng thật tốt hình ảnh đẹp để truyền cảm hứng ra xã hội về những cử chỉ, hành vi; kịp thời cổ vũ, tuyên dương. Đặc biệt, Hội đồng hành, hỗ trợ sau tuyên dương để các gương trở thành hạt nhân tích cực, cùng tham gia tổ chức Hội để nay đã đẹp, mai càng đẹp hơn và lan tỏa sâu rộng hơn nữa.

- Thưa anh, thời gian tới tổ chức Hội sẽ đồng hành với thanh niên như thế nào để hiện thực mục tiêu phát triển đất nước hùng cường mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra?

Đồng hành với thanh niên thực hiện sứ mệnh này, tổ chức Hội phải không ngừng cố gắng, đổi mới về chất lượng, nội dung, hình thức hoạt động. Hội đã và đang tích cực triển khai, lan tỏa sâu rộng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, với mong muốn thanh niên sẽ thành “ngọn cờ” của phong trào, phát huy tinh thần yêu nước bằng những việc làm, hành động cụ thể. Từ đó, hình thành lớp thanh niên có tinh thần yêu nước, bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cảm ơn anh!

MỚI - NÓNG