Tự hào 65 năm truyền thống Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn (thứ ba từ trái sang) chúc mừng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhân dịp 65 năm Ngày truyền thống.
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn (thứ ba từ trái sang) chúc mừng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhân dịp 65 năm Ngày truyền thống.
TPO - Ngày 15/10/2021 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường 65 năm không ngừng phấn đấu, trưởng thành, phát triển của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Ngày 15/10/1956, lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam khai mạc, trở thành cột mốc lịch sử đánh dấu bước phát triển mới của Đoàn. Từ đây, Đoàn Thanh niên chính thức có một hệ thống đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ chuyên trách, đáp ứng đòi hỏi của phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Đồng hành cùng chặng đường 65 năm không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành gắn liền với thăng trầm của lịch sử dân tộc và lịch sử công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, từ Trường huấn luyện cán bộ Đoàn (thành lập năm 1956) với chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát triển, đã trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đặc biệt, năm 2021 cũng là dấu mốc quan trọng, khi tròn 10 năm Học viện được nâng cấp trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ năm 2011, Học viện được đào tạo trình độ đại học, sau đại học, đáp ứng nhu cầu về đội ngũ cán bộ trẻ cho tổ chức Đoàn và hệ thống chính trị của đất nước.

Nhân dịp này, Báo Tiền Phong xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các thế hệ sinh viên, học viên của Học viện luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.