TPO - Có mặt rất sớm để đăng ký tham gia tại Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phối hợp với Thành Đoàn TP Cần Thơ và Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tổ chức ngày 26/2, anh Nguyễn Văn Dương - Phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị (VPĐD tại Hậu Giang) có lần thứ 60 sẻ chia giọt máu nghĩa tình.
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn xác định, bị can Hoàng Thao chính là đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc do phạm nhân Phan Sào Nam cầm đầu.
TPO - Phạm nhân Nguyễn Văn Dương - một trong hai ông trùm cầm đầu đường dây cờ bạc nghìn tỷ RikVip, bị buộc phải thi hành án dân sự với số tiền 1.655 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng mới chỉ thu hồi được 315 tỷ đồng.
TPO - Nhà đầu tư Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vừa có văn bản báo cáo, kiến nghị Thủ tướng, các bộ ngành liên quan về thông tin có liên quan tới rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam (chủ mưu vụ đánh bạc qua mạng) tại dự án này. Công an tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản hồi đáp trước thông tin này.
TPO - Sau khi xét xử phúc thẩm, tòa án cấp cao quyết định bác kháng nghị của viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ, giữ nguyên mức án với các bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị tiếp tục điều tra, xử lý một số tổ chức liên quan vụ án.
TPO - Tuy liên quan kháng nghị của viện kiểm sát nhưng 2 người đứng đầu đường dây cờ bạc ngàn tỷ là Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam có đơn xin xét xử vắng mặt và không có mặt tại tòa.
TPO - Trước khi tòa nghị án, bị cáo Phan Văn Vĩnh gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bị cáo Nguyễn Văn Dương xin tòa không áp dụng hình phạt tù với các nhân viên của mình.
TPO - Sau khi nghiên cứu thị trường, ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương đã có văn bản đề xuất C50-Bộ Công cho phép xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyến (tiến lên, phỏm, chắn, xì tố…) tương tự như 2 trang Ongame.vn của Cty VDC-Net2E và Play.zing.vn của Cty Vinagame...
TPO - Theo luật sư, chính lực lượng PC50 của Công an TP Hà Nội cũng phát hiện dấu hiệu phạm tội nhưng không xử lý nên cần xem xét nhận thức của bị cáo.
TP - Nguyên Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh cho rằng mình hạn chế về tuổi tác khi tiếp cận lĩnh vực công nghệ cao nhưng tin tưởng năng lực của cấp dưới trong lĩnh vực này. Do đó, ông không lường hết được hậu quả vụ án.
TPO - Nguyễn Văn Dương đã sử dụng việc CNC là Cty bình phong của công an để hợp tác xây dựng hệ thống đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng công an cũng từng có chủ trương tuyển dụng bị cáo này.
TPO - Người phụ nữ bị xác định đã mua bán số hóa đơn khống trị giá hơn 5.000 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 182 tỷ đồng. Bị cáo này cho rằng mình không được nhiều tiền như vậy nhưng không nhớ số cụ thể vì chỉ dùng thời gian để kiếm tiền, không phải để đếm tiền.
TPO - Đa phần các người chơi đều khẳng định tại tòa, đã trắng tay khi tham gia đánh bạc trên các cổng game trong vụ án. Có bị cáo phải vay ngân hàng, bán đi hàng quán vì những trò đỏ đen.
TPO - Bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc, các bị cáo dùng nhiều cách khác nhau để biến chúng thành tiền sạch như mua bất động sản, gửi ngân hàng nước ngoài... và cả đầu tư BOT.
TPO - Sau khi Tiền Phong có loạt bài phản ánh về tình trạng nở rộ “sòng bài ảo ăn tiền thật”, các sòng bài này bất ngờ "thay tên đổi họ", đóng tên miền cũ, mở tên miền mới, nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng.
TP - Sau khi thu lợi bất chính hơn 1.655 tỷ đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng, Nguyễn Văn Dương đầu tư vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn để “rửa” thành tiền sạch rồi mua bất động sản, gửi tiết kiệm...
TPO - Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, trong số 16 nữ bị can bị truy cố có nhiều người thân, cấp dưới giúp sức hai ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam tổ chức đường dây đánh bạc sau đó rửa tiền đầu tư dự án BOT, mua bất động sản và gửi tiết kiệm.
TPO - Sáng 5/9, tại phiên họp toàn thể Uỷ ban Tư pháp, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề cập đến vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet, liên quan đến cán bộ ngành công an.
TPO - Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định nhà mạng Viettel; Vinaphone; Mobifone đã thu lời 1.232 tỷ đồng từ việc cung cấp dịch vụ cho đường dây cờ bạc nghìn tỷ dưới dạng game bài Rikvip/Tip.club. Sau khi khấu trừ các khoản thuế mà các nhà mạng đã nộp, số tiền bất chính còn lại cần phải tịch thu là hơn 372 tỷ đồng.
TPO - Theo các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, dấu hiệu đặc biệt của sự "chống lưng" cho trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương của Tướng Vĩnh, Tướng Hóa là cho Công ty CNC thuê trụ sở chính tại số 10 Hồ Giám để vận hành tổ chức đường dây đánh bạc nghìn tỷ...
TPO - Ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát là người giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Nguyễn Thanh Hóa để thành lập công ty bình phong (CNC) cho C50. Sau đó, Dương bắt tay với Phan Sào Nam thiết lập đường dây đánh bạc gần 10.000 tỷ qua mạng Internet.
TPO - Qua khám xét nhà và nơi ở, ngoài một số tài liệu, đồ vật, USB... cảnh sát thu giữ nhiều bằng khen, huân huy chương của Tướng Vĩnh, Tướng Hóa do nghi ngờ liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
TPO - CQĐT xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “rửa tiền” như: đầu tư bất động sản, góp vốn vào các công ty, góp vốn làm dự án BOT…
TPO - Hợp đồng giữa Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thỏa thuận, nếu doanh thu của game bài dưới 5 tỷ đồng, từ 5-15 tỷ đồng và trên 15 tỷ đồng thì Công ty CNC hưởng lợi lần lượt theo tỷ lệ 30-35-40% và VTC Online được hưởng phần còn lại.
TPO - Nguyễn Văn Dương khai cho cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD. Ngoài ra, Dương còn khai nhiều lần tổ chức tiệc có mặt ông Vĩnh, tặng đồng hồ Rolex và quà tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.