TPO - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê căn hộ tại dự án chung cư nhà ở xã hội khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).
TPO - Kể từ ngày 1/1/2025 người mua nhà ở xã hội không bị áp quy định về điều kiện về cư trú như trước đây, đồng thời điều kiện về thu nhập cũng không nêu rõ cụ thể là bao nhiêu.
TPO - Bộ Xây dựng giao cho các địa phương khẩn trương quy định cụ thể các địa điểm phát triển nhà ở; quy định điều kiện đường giao thông, phương tiện chữa cháy; quy định hỗ trợ việc bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội
TPO - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) vừa phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (Hội nghị).
TPO - Để phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể có liên quan phát huy hết khả năng, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
TPO - Bộ Xây dựng đã “nới” điều kiện đối với người mua nhà ở xã hội tại dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đang lấy ý kiến người dân. Theo đó, mức thu nhập người mua nhà được nâng từ 11 triệu đồng lên 15 triệu đồng/tháng.
TP - Có thể được sở hữu một căn nhà sau nhiều năm bôn ba, không phải thuê trọ là mơ ước của nhiều công nhân, gia đình trẻ thu nhập thấp tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM. Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) đến năm 2030 đã thắp lên niềm tin cho công nhân - người lao động có thu nhập thấp về một nơi “an cư lạc nghiệp” như những gì tư lệnh ngành xây dựng bày tỏ.
TPO - Hợp đồng mua bán chung cư là căn cứ pháp lý để chứng minh việc chuyển quyền sở hữu đối với loại tài sản này, là cơ sở để người sở hữu được cấp Giấy chứng nhận và nếu bị mất hợp đồng mua bán nhà ở chung cư cần làm gì.
TPO - Từ năm 2025, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi chính thức có hiệu lực với những quy định mới liên quan đến đất đai và nhà ở gây chú ý.
TPO - Thông qua Luật Nhà ở và Kinh doanh Bất động sản (BĐS) sửa đổi; Năm gỡ vướng pháp lý và nỗ lực khơi dòng tín dụng cho BĐS; Quan tâm phát triển nhà ở xã hội (NƠXH); nhiều đại gia địa ốc bị khởi tố … .là một số trong rất nhiều sự kiện nổi bật của thị trường trong năm 2023.
TP - Thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn chưa hết khó khăn. Các dự án vẫn nằm đợi “cơ chế” do Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được thông qua nhưng đến năm 2025 mới có hiệu lực.
TPO - Theo Luật Nhà ở sửa đổi, từ đầu năm 2025, nếu căn hộ chung cư mini đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai (sổ hồng).
TPO - Bộ Xây dựng cho biết, Luật Nhà ở (sửa đổi) bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Nhà ở năm 2014, theo đó chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê.
TPO - Luật Nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực từ 1/1/12025 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chỗ để ô tô trong chung cư. Trong đó, quy định rõ việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với chỗ để xe của nhà chung cư.
TPO - Việc đổi mới tiếp xúc cử tri, nhất là thông qua các hội nghị, các diễn đàn là cơ hội để đưa những tâm tư, nguyện vọng thực tiễn của công nhân, lao động vào nghị trường. Từ “thực tiễn cuộc sống” phong phú đó mà nghị trường có sự tương tác, thấu hiểu, đưa ra các quyết định “trúng” và “đúng” hơn.
TPO - Hà Nội yêu cầu không để chậm trễ, nhũng nhiễu làm chậm tiến độ dự án bất động sản; Thanh tra phát hiện dự án Lancaster Eden 'mọc' thêm biệt thự triệu USD; Người mua nhà được hưởng lợi gì từ Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS mới?; Dự án thế chấp ngân hàng, cư dân chung cư Tân Hoàng Minh bị 'treo' sổ... là những thông tin về BĐS đáng chú ý tuần qua.
TPO - Với Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) và Luật Nhà ở vừa được sửa đổi, các chủ đầu tư cần phải chứng minh năng lực tài chính mạnh hơn, năng lực hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án tốt hơn, thông qua đó sẽ giúp bảo vệ lợi ích của khách hàng.
TPO - Luật kinh doanh BĐS mới: Cò đất hết cửa thổi giá, làm loạn thị trường; Hà Nội 'khai tử' 50 dự án ôm gần 3.000 ha đất chậm triển khai; Thủ phủ chung cư mini sai phép ở ngoại thành Hà Nội ì ạch xử lý sai phạm; Gần 600 căn hộ chung cư Bảo Sơn chưa nghiệm thu đã ‘lùa’ dân vào ở... là những thông tin về BĐS đáng chú ý tuần qua.
TPO - Sáng nay (27/11), Quốc hội đã thông qua dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành. Một số nội dung đáng chú ý trong dự án luật là việc mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ và siết chặt các quy định về chung cư mini.
TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động nhận được sự đồng thuận của đa số đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ (cơ quan trình) cũng ủng hộ phương án này.
TPO - Trong bối cảnh nguồn lực nhà nước còn hạn chế, các doanh nghiệp chưa mặn, hoặc có đầu tư thì cũng chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội nên việc quy định Tổng Liên đoàn tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn để cho công nhân, người lao động có nhu cầu về nhà ở thuê là cần thiết.
TPO - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ liên quan đến kiến nghị chỉnh lý, bổ sung trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng, với kiến nghị tăng lợi nhuận trực tiếp chủ đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) sẽ làm tăng giá bán nhà.
TPO - Nhiều nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mua bất động sản (BĐS) Việt Nam. Tuy nhiên, những vướng mắc về pháp lý và thủ tục khiến những đối tượng này nản lòng.
TPO - Theo nhiều đại biểu Quốc hội, việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ giúp bổ sung thêm nguồn lực, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân và người lao động.
TPO - Chiều 26/10, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cơ quan chức năng đang rà soát, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Đồng thời, rà soát các nội dung liên quan Luật Nhà ở, nhất là với chung cư mini theo tinh thần nhu cầu thực tế của người dân phải được đảm bảo nhưng dứt khoát không hợp thức hóa những sai phạm.