Hội đồng HLV có thẩm định hồ sơ ông Toshiya Miura hay không?

 TTK VFF Lê Hoài Anh (trái) trao đổi với HLV Toshiya Miura sau khi hai bên đạt được các thỏa thuận làm HLV ĐTVN. Ảnh: VFF
TTK VFF Lê Hoài Anh (trái) trao đổi với HLV Toshiya Miura sau khi hai bên đạt được các thỏa thuận làm HLV ĐTVN. Ảnh: VFF
TP - VFF hôm qua cho biết, họ đã chọn ông Toshiya Miura là HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam. Trong khi ông Lê Thế Thọ, Ủy viên Hội đồng HLV quốc gia, nói rằng không được thẩm định hồ sơ ứng của vị trí này.

Hợp đồng 2 năm, mục tiêu dài hạn

Thông tin từ VFF, người được lựa chọn là ông Toshiya Miura, 51 tuổi, được mô tả là có nhiều năm kinh nghiệm cầm quân ở Nhật Bản. Cụ thể, ông Miura bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 1997 với CLB Vegalta Sendai tại J-League. Trong quãng thời gian sau đó, ông Miura lần lượt kinh qua dẫn dắt một loạt CLB khác tại Nhật Bản.

Trong các năm 2007-2008, ông Miura từng làm HLV trưởng CLB Consadole Sapporo, nơi tiền đạo Công Vinh đầu quân hồi năm ngoái. Trong hơn 11 năm gắn với sự nghiệp huấn luyện, HLV Toshiya Miura đã trải qua hơn 100 trận đấu ở J-League. Hợp đồng của ông Miura với VFF sẽ có thời hạn trong 2 năm.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 8/5, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn xác nhận thông tin VFF đã đàm phán xong với tân HLV trưởng. Ông Tuấn cho biết ngày 7/5, ông Miura đã có mặt tại Việt Nam và làm việc với bộ phận chuyên môn của VFF, hoàn tất các điều khoản trong hợp đồng. Theo ông Tuấn, ngày 10/5 tới đây VFF sẽ tổ chức họp báo chính thức công bố HLV trưởng tại TP Hồ Chí Minh.

Một quan chức VFF hôm qua nói, hợp đồng với HLV Miura không bao gồm điều khoản về chỉ tiêu thành tích ở AFF cup 2014 diễn ra cuối năm nay. Sau chức vô địch hồi năm 2008 dưới thời HLV H.Calisto, Việt Nam chưa một lần đăng quang lại ở giải đấu cao nhất khu vực Đông Nam Á. Gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng ở AFF cup 2012 tại Bangkok (Thái Lan). Theo VFF, liên đoàn hướng tới mục tiêu lâu dài khi ký hợp đồng với HLV Nhật Bản nên sẽ không đặt ra chỉ tiêu thành tích cao ngay ở các giải tới.

Chế độ tiền lương cho tân HLV trưởng cũng được giữ bí mật. Một số thông tin khẳng định VFF sẽ trả không quá 10.000 USD/tháng. Về vấn đề lương bổng, Chủ tịch Lê Hùng Dũng nói với Tiền Phong, hợp đồng có điều khoản bảo mật nên VFF sẽ không nêu chi tiết.

VFF tự làm, tự quyết?

Rất bất ngờ khi trao đổi với Tiền Phong chiều qua, Ủy viên Hội đồng HLV quốc gia Lê Thế Thọ, một chuyên gia rất có uy tín của bóng đá Việt Nam cho biết, không hề được xem qua hồ sơ ứng viên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

“Được là HLV Nhật Bản đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam là một niềm vinh hạnh lớn và là thử thách tuyệt vời đối với tôi. Với tất cả nỗ lực của mình, tôi muốn dẫn dắt ĐT đạt được thành tích tốt nhất tại AFF Suzuki Cup sắp tới”.

HLV Toshiya Miura

“Tôi đọc trên một tờ báo thì người ta nói, việc này anh Hiển (Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển-PV) làm cả. Ai thì tôi không biết chứ tôi có được anh Hiển gọi điện 1 lần, thông báo là đã có hồ sơ ứng viên. Tuy nhiên thời điểm đó tôi bận nên không xem được và có hẹn đến cuối tháng Tư vừa qua mới nghiên cứu. Sau đó thì không thấy báo gì nữa”-chuyên gia Lê Thế Thọ nói. Ông Thọ vì vậy từ chối đưa ra bình luận về HLV mới của đội tuyển Việt Nam.

Quy trình bình thường, Hội đồng HLV quốc gia vẫn là nơi đưa ra các ý kiến tư vấn về chuyên môn để VFF quyết định trong mỗi lần lựa chọn HLV trưởng các ĐTQG. Hôm qua, Tiền Phong đã liên lạc nhiều lần với ông Nguyễn Sỹ Hiển để tìm hiểu thêm nhưng không thành công.

Bình luận về việc VFF có thể không đặt chỉ tiêu thành tích đối với tân HLV trưởng ở AFF cup 2014 tới, HLV một CLB phía Bắc (đề nghị không nêu tên) chiều qua nói: “Quan điểm của tôi là bất kỳ quốc gia hay CLB nào trên thế giới khi ký hợp đồng với HLV mới thì đều hướng tới những mục tiêu cụ thể. Bản thân các CLB ở V.League gồm cả của tôi, mùa giải nào cũng phải đặt ra đích để phấn đấu. Không đạt được là xem như không thành công, phải xem xét lại.

“Làm nghề nào cũng phải chấp nhận áp lực, mà áp lực thành tích trong bóng đá càng bình thường. VFF nếu nói đặt mục tiêu trong dài hạn thì cũng nên nêu cụ thể, mục tiêu dài hạn ở đây là gì. Chứ nói chung chung quá thì e là không thuyết phục, dư luận có thể cho rằng VFF muốn né tránh trách nhiệm”.

MỚI - NÓNG