[ĐỒ HỌA] Báo động về độ an toàn của 'Dịch vụ điện toán đám mây'

TPO - Hãng Apple nhiều khả năng phải đối đầu với một scandal nghiêm trọng bậc nhất trong lịch sử của hãng khi các hacker đang lợi dụng các lỗi bảo mật của iCloud để phát tán thông tin cá nhân người dùng.

Bằng chứng mới nhất gần đây đó là hàng loạt các bức ảnh khỏa thân của các sao nữ nổi tiếng như Jennifer Lawrence, Rihanna, Kate Upton... bị chia sẻ và phát tán trên các web đen và mạng xã hội. Nguyên nhân được xác định là do lỗ hổng bảo mật của iCloud.

Trước đó, vào năm 2012, một người đàn ông quốc tịch Mỹ đã nhận án phạt 10 năm tù giam khi xâm nhập vào tài khoản cá nhân của các sao như Scarlett Johansson và Mila Kunis để phát tán ảnh cá nhân.

Theo tạp chí Time, vụ tin tặc xâm nhập tài khoản iCloud của Apple vừa qua khiến giới công nghệ Mỹ và thế giới chấn động, gióng lên hồi chuông báo động về độ an toàn của" dịch vụ điện toán đám mây". Hiện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc điều tra.

Đồ họa dưới đây cho biết quá trình xâm nhập tài khoản icloud để lấy cắp ảnh nóng của các sao nữ và phát tán trên mạng vừa qua.
 

[ĐỒ HỌA] Báo động về độ an toàn của 'Dịch vụ điện toán đám mây' ảnh 1 
MỚI - NÓNG