TPO - Phiên giao dịch hôm nay (12/3), thị trường đã lấy lại sắc xanh, VN-Index đóng cửa tăng 9,5 điểm, bất chấp chiều nay là thời điểm cổ phiếu “bắt đáy” phiên thứ 6 tuần trước về tài khoản nhà đầu tư.
Thêm hàng chục nghìn tỷ đồng được đổ vào và nằm sẵn trên tài khoản của các nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán. Tổng cộng, hơn 3 tỷ USD nhàn rỗi đến từ đâu?
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định, Chứng khoán Việt Tín cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không đủ tiền trong tài khoản.
TPO - Sau thời kỳ bùng nổ 2021, 2022, ghi nhận hơn 4,1 triệu tài khoản mở mới qua 2 năm, tới 2023 số lượng này giảm mạnh. Cả năm qua, nhà đầu tư trong nước mở thêm 385.700 tài khoản chứng khoán.
TPO - Trả lời câu hỏi của luật sư tại phiên tòa, đại diện Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á cho biết, hiện đơn vị này bị phong tỏa nhiều tài khoản, trong đó có 9 tài khoản liên quan đến vụ án.
TPO - Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng - cho biết: "Tình trạng gian lận, lừa đảo, nhầm lẫn trong hoạt động thanh toán đang ngày càng gia tăng, diễn ra trên diện rộng và phức tạp. Hiện giao dịch gian lận, lừa đảo qua dịch vụ thẻ, tài khoản... diễn ra hằng ngày, hằng giờ với số tiền lớn".
TPO - Sau 3 năm, tưởng chừng số tiền lớn của người phụ nữ ở Hà Nội chuyển nhầm vào tài khoản người khác không thể tìm lại được cơ quan công an xác minh và phối hợp với ngân hàng trao trả lại.
TPO - Một nhóm đối tượng lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với thủ đoạn hết sức tinh vi vừa bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) triệt phá. Đáng chú ý, các đối tượng mua hàng nghìn tài khoản ảo để thực hiện hành vi phạm tội.
TPO - Số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam tính đến hết tháng 10 là 7,45 triệu tài khoản. So với tháng trước, gần 380.000 tài khoản đã "biến mất". Đây là điều chưa từng xảy ra tại thị trường trong nước.
TPO - Chỉ bằng một cú click chuột mà vô tình bị mất tài khoản mạng xã hội, nhiều người còn “mắc bẫy” lừa đảo của hacker bằng việc chuyển tiền cho kẻ giả mạo người thân mà không hề hay biết.
TPO - Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận nhiều trường hợp bị xâm nhập tài khoản Telegram với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP - Nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng làm giấy báo tử giả, sau đó đăng thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội và “than nghèo kể khổ” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền quyên góp từ thiện.
TPO - Theo Công an TP Hà Nội, tính đến ngày 1/7, đơn vị đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip lần đầu cho 6.266.767 trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố, đạt 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao.
TPO - Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết đã có nhiều hình thức rửa tiền qua ngân hàng như: Đánh bạc online, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Dùng nhiều tài khoản để thao túng giá cổ phiếu trong một thời gian dài tuy nhiên kết luận cho thấy không có thu lời bất hợp pháp. Vậy liệu có ai đứng sau những vụ thao túng này và bà Lê Thị Hải Bình sai phạm để làm gì?
TPO - Từ ngày mai, 4/5, học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên cả nước chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp (THPT) năm 2023 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT, địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
TPO - Từ tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, Cơ quan An ninh Hoa Kỳ tại TPHCM phát hiện đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em nên đã cung cấp cho Công an tỉnh Bình Phước. Đối tượng đã bị công an bắt giữ để tiếp tục điều tra.
TPO - Thuduc House bị Cục Thuế TPHCM ra 12 quyết định cưỡng chế thuế với số tiền gần 91 tỷ đồng nhưng trong tài khoản công ty chỉ có chưa tới 3 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này cấp tập bán bớt tài sản để hoàn tất nghĩa vụ cho cơ quan thuế.
TPO - Một cụ bà ở Hà Nội trình báo cơ quan công an bị mất số tiền gần 6 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi nghe cuộc gọi của đối tượng giả mạo đại tá công an.
TP - Theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 20/10, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử thay căn cước công dân (CCCD) khi làm thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình thẻ CCCD.
TPO - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, nên xem xét quy định trong luật, mỗi ô tô phải có một thẻ định danh và có số dư trong tài khoản. Như thế sẽ “làm được nhiều việc” và việc thu phí vào nội đô giờ cao điểm cũng dễ dàng.
TPO - Lê Anh Tuấn lập tài khoản Facebook thông tin giả tên “Thúy Kiều”, sử dụng hình ảnh hotgirl làm hình đại diện rồi chủ động nhắn tin tán tỉnh nam giới qua mạng xã hội.
TPO - Nhóm đối tượng dụ dỗ nạn nhân kích hoạt phần mềm mã độc rồi thu thập dữ liệu để ‘hack’ tài khoản cá nhân, hội nhóm trên Facebook để bán với giá lên tới 50 triệu đồng/tài khoản.
Nhiều bạn trẻ thú nhận, dùng tài khoản mạng xã hội chính thức để xây dựng hình ảnh cho bản thân, còn tài khoản phụ (nick clone) mới là nơi các bạn sống thật.
TPO - Một tài khoản facebook đã sử dụng hình ảnh gia đình có 3 người tử vong trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra cách đây 2 năm để kêu gọi ủng hộ từ thiện.
TPO - "Ở Việt Nam, hai vợ chồng có tài khoản chung, thậm chí vợ lấy luôn thẻ ATM của chồng, có bị coi là bạo lực gia đình không?", Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Phú Cường đặt câu hỏi.
TPO - Video dài gần 2 phút được tài khoản Facebook T.L. đăng tải với nội dung ghi lại cảnh cô giáo ở trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ hất vào mặt bé trai 3 tuổi. Sự việc gây bức xúc dư luận.
TP - Tại trạm thu phí Tuý Loan sáng 1/8, hàng loạt xe nối đuôi nhau dừng lại bên đường vì chưa cài ứng dụng, nộp tiền vào tài khoản… Một số tài xế bức xúc vì chỉ đi một chặng nhưng phải nộp đủ tiền cho cả tuyến. Nhiều nơi khác, tài xế lại bức xúc chuyện bị dán thẻ khống, trừ tiền oan. Chuyên gia thì băn khoăn việc hàng trăm tỷ đồng được huy động vào tài khoản ETC không được tính lãi suất.