Cần chủ động

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tổ chức Y tế thế giới dự báo về nguy cơ xuất hiện làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 khi mới đây một biến chủng mang tên Omicron xuất hiện và đang lây lan nhanh. Trong nước, tỷ lệ ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Tây.

Tại khu chung cư nơi tôi ở, mỗi ngày Ban quản lý lại phát đi thông báo cho thấy những căn hộ bị phong toả vì có người nhiễm COVID-19 lại tăng lên. Trong cơ quan, hay các nhóm bạn bè, hàng ngày cũng có người thông báo mình trở thành FO. Như thế để thấy, các ca nhiễm COVID-19 đang tăng và lây lan ra nhanh mỗi ngày. Tuy vậy, dường như mọi người khi nghe tin ấy không còn thấy lạ lẫm, hốt hoảng hay hoang mang nữa. Dường như ai cũng đã chuẩn bị tâm lý có thể ngày mai biết đâu tới lượt mình. Đó cũng là lý do mà mọi người luôn ở vào thế chủ động, tự giác và ý thức hơn trước dịch bệnh.

Sáng bước ra sảnh bấm thang máy, nếu nhìn thấy trong thang đã đủ 3, 4 người, tự khắc người ta sẽ chờ lượt khác. Ban quản lý, người dân ở các khu dân cư cũng chủ động đề xuất góp quỹ khử khuẩn khu vực mình sinh sống hàng tuần; Khẩu trang và rửa tay gần như đã trở thành thói quen như việc ngồi lên xe máy là đội mũ bảo hiểm vậy.

Tại TPHCM, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, cho biết thành phố hiện có hơn 50.000 FO điều trị tại nhà và số lượng FO đang có xu hướng gia tăng. Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo, độ phủ vắc xin tại TPHCM phần nào hạn chế được các ca bệnh nặng và tử vong, tuy nhiên, thời gian gần đây, các ca FO nặng phải nhập viện đang tăng nhẹ trở lại. Nhưng các hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cảnh báo về tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, tỷ lệ ca mắc gia tăng tại nhiều địa phương, số ca tử vong những ngày gần đây đã vượt mốc 3 con số. Trong khi đó, một biến thể mới được Tổ chức Y tế thế giới đưa ra với nhiều diễn biến phức tạp. Thế nhưng, dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Theo các chuyên gia, thời gian tới, tiêu chí đánh giá dịch bệnh sẽ chú trọng đánh giá số liệu ca nhập viện, ca bệnh nặng và tử vong do dịch COVID-19 thay vì dựa vào ca mắc mới mỗi ngày. Thực tế, nguy cơ đang ở khắp nơi khi cuộc sống đã trở về bình thường mới. Chưa kể, dịch bệnh cho đến thời điểm này đã lan rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Vì thế, người dân cần chủ động kiểm tra, xét nghiệm nhanh tại nhà khi có triệu chứng hoặc khi có lịch trình tiếp xúc FO để phát hiện bệnh, thông báo cho cơ quan y tế.

Vắc xin và 5K vẫn là thông điệp mà các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo đến người dân lúc này. Nói như bác sĩ Trương Hữu Khanh, chích ngừa đủ, đảm bảo 5K bệnh sẽ không nặng và tự hết. Đừng quá căng thẳng với ca bệnh tăng, cũng đừng hoảng loạn nếu không may bị nhiễm. Đừng chủ quan nghĩ rằng chích ngừa được cho số đông người dân thì sẽ không có FO. Chỉ cần bình tĩnh và tiếp nhận hợp lý các tình huống thì mọi chuyện sẽ không quá đáng ngại.

MỚI - NÓNG