Bản tin 20H: Nhất trí rút vũ khí hạng nặng khỏi Đông Ukraine

Binh sỹ Ukraine rút khỏi Debaltsevo ngày 19/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine rút khỏi Debaltsevo ngày 19/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 22/2, Tướng Olexander Rozmaznin của quân đội Ukraine cho biết, cả chính quyền Kiev lẫn phe ly khai trong cuộc xung đột ở miền Đông nước này đã nhất trí rút các vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tiền tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc  ủng hộ.

Nhận định diễn biến thời tiết trên cả nước trong 10 ngày (từ 22/2 đến 3/3), Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo từ nay đến hết tháng Hai không khí lạnh tiếp tục suy yếu dần, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng dần sang phía Đông. Thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ vẫn nhiều mây, có sương mù và có nơi có mưa nhỏ vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mây, trời nắng, độ ẩm không khí cao. Nền nhiệt ở mức cao hơn so với thời kỳ này hàng năm. Từ ngày 1/3 các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét.


Ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết), hàng vạn lượt du khách thập phương tấp nập về chùa Phật Tích (xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn cầu quốc thái dân an, năm mới an lành, nhiều may mắn. Theo thường lệ, hội chùa Phật Tích được tổ chức từ mùng 3-5 Tết hàng năm, trong đó ngày mùng 4 Tết là chính hội. Du khách thập phương đã tấp nập đổ về chùa Phật Tích lễ Phật cầu bình an khiến các lối lên chùa, tháp chuông, Đại phật tượng Adi đà đều chật kín người.


Hôm nay 22/2 (tức mùng 4 Tết), lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ (Từ Sơn – Bắc Ninh) đã khai hội. Là một trong những lễ hội đặc sắc và diễn ra sớm nhất trong năm, lễ hội làng Đồng Kỵ tôn thờ đức Thành Thiên Cương và tứ pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện). Sáng nay, mùng 4 Tết, lễ hội làng Đồng Kỵ đã diễn ra cùng với nghi thức rước Đức Thánh về Đình làng, rước các ông Pháo và Dô quan đám. Lễ hội đã thu hút đông đảo người tham dự. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 15h ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi), trên Quốc lộ 2, đoạn km 27, thuộc địa phận xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, xe ôtô của lực lượng Cảnh sát trật tự-cơ động, Công an thành phố Tuyên Quang chạy theo hướng từ Hàm Yên về thành phố Tuyên Quang đã đâm vào 2 người đi bộ cùng chiều khiến cả 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.


Chiều 21/2 (tức mùng 3 Tết Ất Mùi), Nguyễn Văn Tỉnh phát hiện một người đàn ông nước ngoài (quốc tịch Hàn Quốc) đi bộ từ phố Lò Sũ sang bờ hồ Hoàn Kiếm, lưng đeo ba lô, phía sau để lộ chiếc ví tiền. Tỉnh đã đi theo, áp sát người này, lợi dụng sơ hở trộm cắp chiếc ví. Ngay sau đó, nạn nhân phát hiện đuổi theo, cùng nhân dân và Cảnh sát làm nhiệm vụ gần đó bắt giữ Tỉnh. Công an đã thu hồi chiếc ví, bên trong có hơn 2 triệu đồng và một số giấy tờ khác. (Xem chi tiết)


Ngày 22/2, Tướng Olexander Rozmaznin của quân đội Ukraine cho biết cả chính quyền Kiev lẫn phe ly khai trong cuộc xung đột ở miền Đông nước này đã nhất trí rút các vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tiền tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc  ủng hộ. Tướng Rozmaznin cho rằng còn quá sớm để công bố khi nào việc rút các vũ khí trên sẽ bắt đầu. Một số phương tiện truyền thông của Ukraine cho rằng việc này có khả năng bắt đầu vào tối 22/2.


Ngày 22/2, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov cho hay, kịch bản vụ đảo chính từng xảy ra cách đây một năm tại quốc gia Đông Âu này không phải do những người đối lập tại Kiev soạn thảo mà bắt nguồn từ Đại sứ quán Mỹ. Theo ông, Phương Tây đã bất mãn với chính sách của Tổng thống Ukraine khi đó là ông Viktor Yanukovich do vị tổng thống này tuyên bố Kiev "sẽ không gia nhập NATO".


Nga sẽ hạ thủy tàu khu trục thế hệ mới lớp Leader trang bị động cơ hạt nhân vào cuối năm 2017. Leader có thể được trang bị phiên bản hải quân của tổ hợp tên lửa S-500 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở quỹ đạo vũ trụ tầm thấp. Trước đó, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov thông báo công việc thiết kế khu trục hạm thế hệ với được trang bị động cơ hạt nhân đang được Tổ hợp Thiết kế mang tên A. N. Krylov tiến hành. (Xem chi tiết)


Theo AFP, các quan chức Ukraine cho biết ngày 22/2, một vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 3 người và làm 10 người bị thương tại thành phố miền Đông Kharkov, hiện do chính quyền Kiev kiểm soát. Vụ nổ xảy ra trong một cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ Ukraine, đánh dấu 1 năm ngày cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ.

MỚI - NÓNG