Xuyên đêm tuần tra xử lý xe quá khổ, quá tải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm 26 và rạng sáng 27/6, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) CATPHCM đã triển khai xử lý vấn nạn xe quá khổ quá tải vi phạm giao thông trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Phóng viên Tiền Phong theo chân lực lượng PC08 đi tuần tra và ghi nhận nhiều trường hợp các phương tiện có dấu hiệu vi phạm quá khổ, quá tải bị lực lượng CSGT xử lý ngay trong đêm 26/6 và rạng sáng 27/6.

Xuyên đêm tuần tra xử lý xe quá khổ, quá tải ảnh 1
Xuyên đêm tuần tra xử lý xe quá khổ, quá tải ảnh 2

Lực lượng kiểm tra tải trọng và kích thước thùng phương tiện có dấu hiệu quá khổ quá tải

Cụ thể, có tất cả 7 xe vi phạm lỗi quá khổ quá tải bị lực lượng CSGT xử lý. Trong 7 xe vi phạm có 5 xe bị lập biên bản lỗi quá tải, 2 xe bị lập biên bản lỗi cơi nới thùng hàng vượt quá tiêu chuẩn cho phép trong giấy đăng kiểm.

Xuyên đêm tuần tra xử lý xe quá khổ, quá tải ảnh 3

Một xe vi phạm tải trọng vượt quá 150% tỉ lệ cho phép tham gia giao thông

Đa phần các xe vi phạm lỗi quá tải trọng đều vượt quá trọng lượng cho phép chuyên chở trên 100%, thậm chí có trường hợp vi phạm vượt mốc 150%.

Với lỗi vượt tải trọng quá 150% tài xế sẽ bị xử phạt từ 8-12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1-5 tháng, riêng chủ phương tiện bị xử phạt tối đa lên tới 40 triệu đồng.

Theo quy định, ngoài các hình phạt chính sẽ còn hình phạt bổ sung là buộc các xe chở quá tải phải hạ tải, nhưng trong thực tế, việc hạ tải, sang tải gặp khó khăn do không đủ mặt bằng, bến, bãi.

Rađa chạy bằng cơm

Cũng trong buổi tối 26/6 sau khi lực lượng chức năng chặn bắt 2 xe có dấu hiệu quá tải trọng và cơi nới thùng hàng tại đường Nguyễn Xiển (đoạn qua địa bàn phường Long Bình, TP.Thủ Đức), có hơn 3 người thuộc nhóm "chim mồi" xuất hiện.

Xuyên đêm tuần tra xử lý xe quá khổ, quá tải ảnh 4
Xuyên đêm tuần tra xử lý xe quá khổ, quá tải ảnh 5

Nhóm "chim mồi" xuất hiện trong lúc lực lượng CSGT của tổ tuần tra đặc biệt kiểm tra tải trọng phương tiện

Theo thông tin ban đầu, đây là những người được các lái xe thuê nhằm mục đích đi thăm dò những hoạt động tuần tra của lực lượng CSGT rồi sau đó liên hệ qua điện thoại cảnh báo cho các tài xế né chốt. Họ luôn bám theo xe lực lượng chức năng để nắm bắt thông tin. Một cán bộ CSGT TP Thủ Đức cho biết, các đối tượng này vô cùng liều lĩnh và sẵn sàng chạy vào làn ôtô khi thấy sắp bị mất dấu xe của CSGT.

Trước đó vào ngày 7/6, Bộ GTVT đã ban hành Công văn 5631/BGTVT-ATGT đề nghị các địa phương và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15/6 - 15/7.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.