Toàn quốc xử lý xe quá tải sau vụ xe chở đất lật đè bẹp xe con ở Hoà Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 1 tháng, lực lượng thanh tra giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân xử lý xe quá khổ, quá tải, đặc biệt sau vụ việc xe chở đất có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng lật đè bẹp xe con làm 3 người chết ở Hoà Bình.

Tối 4/6, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn ở Hoà Bình để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ông Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Hoà Bình khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn, nhanh chóng đưa vụ việc ra xử lý theo quy định để làm án điểm về xe chở quá khổ, quá tải gây tai nạn chết người.

Trước đó, vào chiều 4/6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, xe tải chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ra đường đè lên ô tô con. Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Toàn quốc xử lý xe quá tải sau vụ xe chở đất lật đè bẹp xe con ở Hoà Bình ảnh 1

Hiện trường vụ xe chở đất lật đè bẹp xe con làm 3 người chết ở Hoà Bình chiều 4/6.

Thời gian qua, tình trạng phương tiện chở quá tải vẫn tiếp diễn trên cả nước, nhiều xe chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng trái quy định gây hư hỏng đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó, Thanh tra giao thông sẽ tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ trong 1 tháng (từ ngày 15/6 đến ngày 15/7/2022).

Chánh thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng cho hay, lực lượng thanh tra giao thông các địa phương sẽ tập trung kiểm tra, xử lý xe chở quá tải, cơi nới thành thùng hàng sai quy định trên các tuyến đường trên địa phương mình. Thanh tra Bộ GTVT sẽ tổ chức kiểm tra việc triển khai ra quân xử lý xe chở quá tải, cơi nới thành thùng hàng tại một số đơn vị.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.