Xe quá tải được 'thông chốt' vì chở cây cho trưởng phòng CSGT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xe tải hàng chục tấn đi vào đường chỉ cho phép tải trọng 3,5 tấn, nhưng không bị xử lí mà dễ dàng qua chốt kiểm dịch do tài xế nói tên Trưởng phòng CSGT tỉnh Trà Vinh.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip quay lại cảnh một xe tải chở cây vú sữa “khủng” đi qua được chốt kiểm dịch nhờ nói tên Trưởng Phòng CSGT tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế điều khiển xe tải mang BKS 84C-087.48, chở theo một cây vú sữa di chuyển trên đoạn đường thuộc xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Khi đến chốt kiểm soát COVID-19, tài xế xe tải khai báo chở cây cho “Anh Tùng - Trưởng phòng CSGT" thì được cho qua chốt. Người quay clip nói trên cho rằng đoạn đường này chỉ cho phép xe có tải trọng 3,5 tấn đi qua, nhưng chiếc xe tải trong đoạn clip có tải trọng hơn 10 tấn.

Đáng nói, thời điểm xe tải chở cây vú sữa cho vị Trưởng phòng CSGT tỉnh Trà Vinh trong lúc địa phương này giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19.

Xe quá tải được 'thông chốt' vì chở cây cho trưởng phòng CSGT ảnh 1

Xe tải vận chuyển cây cho Trưởng phòng CSGT. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 6/9, trao đổi với báo chí, thượng tá Nguyễn Văn Tùng – Trưởng phòng CSGT tỉnh Trà Vinh xác nhận có sự việc xe tải chở cây vú sữa cho ông.

Thượng tá Tùng lý giải: “Cách đây mấy tháng, tôi có mua 2 cây vú sữa với giá tại vườn khoảng 2 triệu đồng/cây, do dịch bùng phát tôi chưa cho chở về. Cây cũng nhỏ chứ không phải cây cổ thụ gì đâu. Hôm qua, người làm vườn gọi xe chở về mà tôi không hay biết, do mấy hôm nay tôi đi công tác không có ở nhà. Đến tối, khi đi công tác về tôi có đi ngang qua chốt kiểm dịch và nghe mấy người ở đây nói lại có xe tải chở cây cho tôi. Tôi nói đã dặn không chở vào mấy ngày này rồi. Bản thân tôi cũng nhận thiếu sót trong việc này”.

Liên quan vụ việc trên, đại tá Vũ Hoài Bắc - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết đã nắm thông tin vụ việc. "Bước đầu, chúng tôi đã làm việc và xác minh đúng là chiếc xe tải chở 2 cây vú sữa cho thượng tá Tùng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh. Hiện chúng tôi đã giao cho lực lượng cảnh sát xử phạt tài xế xe tải vì chở quá tải, quá khổ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc cũng đã có xác minh, nếu thượng tá Tùng có sai thì sẽ chấn chỉnh ngay", Đại tá Bắc thông tin.

Lái ô tô vượt chốt kiểm soát dịch, nhảy nhót dưới đường, nhiều người bị xử phạt

Chiều 6/9, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính đối với N.S.H (SN 1986, trú xã Chư Kbô) về hành vi cố tình vượt chốt kiểm dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/9, tổ công tác trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 huyện Krông Búk (đoạn ngã ba xã Chư Kbô) ra tín hiệu dừng xe ô tô biển kiểm soát 47A-385.16 để khai báo y tế. Tuy nhiên, tài xế xe ô tô này không chấp hành, cố tình tăng ga vượt chốt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã truy nóng ngay trong đêm, phát hiện được xe và người vi phạm đang trốn tại nhà trọ thuộc thôn 12, xã Pơng Đrang.

Công an huyện đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với N.S.H về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.

Cùng ngày, Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa triệu tập 4 thanh niên tụ tập nhảy dưới lòng đường và trước đầu xe tải được đăng trên trang Facebook vào ngày 3/9.

Bốn thanh niên gồm: Y.M Arul (SN 1998, trú xã Ea Knuếc); Y.Q.Niê (SN 2005); Y.H Niê (SN 2004) và Y.H Knul (SN 1998, cùng trú xã Ea Yông).

Xe quá tải được 'thông chốt' vì chở cây cho trưởng phòng CSGT ảnh 2

Bốn thanh niên có hành vi nhảy múa dưới lòng đường bị Công an triệu tập làm việc

Tại cơ quan điều tra, 4 thanh niên khai nhận, khoảng 0h30 ngày 3/9 rủ nhau xuống quán ăn bà Hoà (thị trấn Phước An) mua bún mang về.

Trong lúc đợi lấy đồ ăn, Y.H mở bài “Rồi tới luôn” và cả 4 người cùng ra đường để nhảy theo điệu nhạc (trong đó có Y.H và Y.Q không đeo khẩu trang). Ít phút sau, có một xe tải cũng dừng và vào quán bà Hoà để mua nước uống rồi quay lại clip đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Hiện, cơ quan chức năng nhắc nhở và xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đến nay tỉnh này có 1268 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 338 trường hợp khỏi bệnh, 919 người đang điều trị và 11 người tử vong. Hiện, TP.Buôn Ma Thuột đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.