Xung đột Nga - Ukraine ngày 6/9: Ukraine nói quân đội Nga 'không tiến thêm một mét nào ở Pokrovsk' trong vài ngày qua

TPO - Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố, quân đội nước này đã ngăn chặn được lực lượng Nga trên mặt trận Pokrovsk - mặt trận khốc liệt nhất của tiền tuyến.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Syrskyi cho biết: "Trong sáu ngày qua, đối phương không thể tiến thêm một mét nào về phía Pokrovsk. Nói cách khác, chiến lược của chúng tôi đang phát huy tác dụng".

Theo tổng tư lệnh, chiến dịch của quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc này. Ông nói rằng Nga đã điều hàng chục nghìn binh sĩ đến tỉnh Kursk, bao gồm cả lực lượng tấn công tinh nhuệ nhất.

Nhờ đó, quân đội Ukraine đã có thể hạn chế khả năng di chuyển và triển khai quân tiếp viện từ các mặt trận khác của lực lượng Nga. Tần suất của các cuộc tấn công bằng pháo binh cũng giảm.

Ukraine bắn hạ 27 máy bay không người lái của Nga

Không quân Ukraine ngày 6/9 cho biết, lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng một tên lửa không-đối-đất Kh-59, một tên lửa chống radar Kh-31P và 44 máy bay không người lái trong đêm 5/9.

Tổng cộng, 27 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ, tám chiếc biến mất khỏi radar, một chiếc quay trở lại vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Donetsk, và một số khác vẫn đang hoạt động ở phía bắc Ukraine.

Thêm bệ phóng ATACMS của Ukraine bị phá hủy ở tỉnh Sumy

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/9 cho biết, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Iskander-M phá hủy bệ phóng M270 MLRS của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Sumy.

Nguồn: Mil.ru

Cuộc tấn công của Nga diễn ra gần làng Mogritsa, cách trung tâm Sumy khoảng 20 km về phía đông bắc.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 5/9, trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk, Ukraine đã mất 81 xe tăng và hơn 10.000 binh sĩ.

Nga phá hủy trạm radar tối tân của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/9 công bố một đoạn video và cho biết radar di động Malakhit-M của Ukraine bị máy bay trinh sát phát hiện ở tỉnh Sumy của Ukraine - giáp với tỉnh Kursk thuộc Nga, nơi giao tranh diễn ra trong gần một tháng qua.

Đoạn video được công bố cho thấy radar Malakhit-M được quân đội Ukraine bố trí trong địa hình rừng rậm, sau đó bị máy bay không người lái Lancet của Nga tấn công trực diện. Vài phút sau vụ nổ, radar hoàn toàn chìm trong biển lửa.

Nguồn: RT

Tổng thống Ukraine Zelensky nói Nga điều 60.000 binh sĩ đến tỉnh Kursk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã triển khai 60.000 binh sĩ từ các khu vực khác của vùng chiến sự đến tỉnh Kursk để đối phó với quân đội Ukraine.

Trả lời phỏng vấn NBC News, Tổng thống Zelensky nói: “Một trong những mục tiêu của chiến dịch ở Kursk là đưa quân đội Nga trở về lãnh thổ của họ. Giờ đây tôi có thể nói điều này: Họ đã triển khai khoảng 60.000 binh sĩ đến Kursk. Họ đã rút bớt lực lượng từ những khu vực mà chúng tôi gặp khó khăn do thiếu các gói viện trợ quân sự từ đồng minh”.

Tổng thống Zelensky lưu ý, rằng với mỗi 12 quả đạn pháo do Nga phóng, Ukraine chỉ có thể đáp trả bằng một quả đạn pháo. Nhưng sau khi một phần lực lượng Nga rút khỏi tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, thì tỷ lệ đạn pháo đáp trả ở một số khu vực đã thay đổi từ 1/12 thành 1/3.

Trước đó, ngày 27/8, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi báo cáo rằng Nga đã triển khai 30.000 binh sĩ đến tỉnh Kursk, và con số này tăng lên hằng ngày.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine không cần lãnh thổ Nga.

“Hoạt động của chúng tôi nhằm mục đích khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi không cần thường dân của họ. Chúng tôi bắt tù binh quân sự của họ chỉ để đổi lấy tù binh của chúng tôi. Về lãnh thổ cũng thế. Chúng tôi không cần đất đai của họ, và chúng tôi cũng không muốn mang văn hoá của Ukraine đến đó. Tôi nói như vậy vì tôi hiểu luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông khó có thể công bố các bước tiếp theo của Ukraine, và không thể trả lời câu hỏi rằng liệu Ukraine có kế hoạch giành thêm bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Nga hay không.

Mỹ nói Ukraine khó có thể tấn công máy bay quân sự Nga bằng tên lửa tầm xa ATACMS

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, Nga đã chuyển 90% máy bay chiến đấu ra khỏi phạm vi 300 km tính từ biên giới với Ukraine.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby cho biết: "Những tuyên bố về việc Ukraine có thể sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công máy bay quân sự của Nga là rất khó xảy ra. 90% máy bay được Nga sử dụng để ném bom đều nằm ngoài phạm vi 300 km tính từ biên giới Ukraine".

Trước đó, Kiev nhiều lần kêu gọi Washington dỡ bỏ các hạn chế, cho phép lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tấn công căn cứ không quân và mục tiêu quân sự Nga trên lãnh thổ nước này, nhưng giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc thay đổi quan điểm này hay không, ông John Kirby nói: "Cho đến nay, chúng tôi chưa có bất kỳ thay đổi nào".

Hồi cuối tháng 8, Politico dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, Ukraine chuẩn bị trình Mỹ danh sách các mục tiêu ở Nga mà quân đội nước này có thể tấn công nếu Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ cho biết việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường vì Nga đã di chuyển các mục tiêu quan trọng cách xa biên giới và nằm ngoài tầm bắn. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố đã xác định được một số mục tiêu có giá trị cao và họ có thể tiếp cận chúng bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Kiev hy vọng danh sách này sẽ thuyết phục chính quyền Tổng thống Joe Biden thay đổi quyết định.

ATACMS do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kế để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực HIMARS, có khả năng vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy kho vũ khí, đạn dược của đối phương.

Nhà Trắng xác nhận cung cấp ATACMS lần đầu cho Ukraine vào tháng 10/2023. Phiên bản ATACMS được gửi tới Ukraine là MGM-140A có tầm bắn 165 km. Tên lửa này có khả năng giải phóng 950 quả đạn con, gây sát thương trên một khu vực rộng lớn.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG