Xung đột Nga - Ukraine ngày 5/9: Báo Ukraine nói Belarus bắn hạ máy bay không người lái Nga

TPO - Hai máy bay không người lái tấn công của Nga đã xâm nhập tỉnh Gomel (Belarus) từ tỉnh Chernihiv (Ukraine) lúc khoảng 1h ngày 5/9. Máy bay chiến đấu của Belarus đã lập tức xuất kích để đối phó.

Theo Pravda, một máy bay chiến đấu đã cất cánh từ căn cứ Baranavichi của Belarus lúc 1h30. Hai tiếng nổ vang lên ở Gomel, sau đó máy bay không người lái bị bắn hạ.

Đến 2h20, một máy bay chiến đấu khác của Belarus cất cánh từ Baranavichi và bay về phía đông nam.

Quân đội Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin này.

Nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev

Hãng thông tấn Pravda dẫn nguồn tin từ Kiev cho biết, thủ đô của Ukraine đã bị tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm ngày 4, rạng sáng 5/9.

Ông Serhii Popko - lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev - xác nhận, các đơn vị phòng không đang ứng phó với cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố.

Cảnh báo không kích đã có hiệu lực ở Kiev trong hơn bảy giờ đồng hồ. Thị trưởng Kiev - Vitalii Klitschko - kêu gọi người dân ở trong hầm trú ẩn cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ.

Xuồng không người lái tấn công thành phố Novorossiysk của Nga

Trong bài đăng trên Telegram, Thị trưởng Novorossiysk - Andrei Kravchenko - cho biết, xuồng không người lái đã tấn công thành phố này trong đêm ngày 4, rạng sáng 5/9.

“Một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái đang bị đẩy lùi”, ông Kravchenko viết. “Người dân ở ven biển không nên ra ngoài. Hãy trú ẩn trong nhà”.

Đức mua gần 20 hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine

Quan chức Đức tiết lộ nước này đã đặt hàng 17 hệ thống phòng không IRIS-T với các phiên bản khác nhau cho Ukraine.

Thủ tướng Olaf Scholz, trong một tuyên bố ngày 4/9, cho biết, Đức đã đặt mua 22 hệ thống phòng không IRIS-T từ Diehl Defense, 5 trong số đó dành cho Bundeswehr (quân đội Đức) và 17 hệ thống dành cho Ukraine (trong đó bao gồm 8 hệ thống tầm trung (SLM) và 9 hệ thống tầm ngắn (SLS)).

Thủ tướng Đức nhấn mạnh, 4 hệ thống phòng không này sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay, số còn lại sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2025.

Ông cũng lưu ý rằng, IRIS-T đã giúp lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ hơn 250 tên lửa của Nga kể từ năm 2022.

"Động thái này cho thấy sự ủng hộ của Đức dành cho Ukraine không hề giảm bớt", người đứng đầu Chính phủ Đức cho hay.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Chính phủ Đức tiết lộ, vào năm 2026, Ukraine sẽ nhận được 24 hệ thống phòng không IRIS-T từ Đức, trong đó gồm 12 hệ thống tầm trung và 12 hệ thống tầm ngắn.

IRIS-T được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay phản lực, trực thăng và máy bay không người lái.

Bệ phóng có thể dựa trên khung gầm bánh lốp (MAN 8×8) hoặc bánh xích (xe địa hình BvS10) và mang theo bốn hoặc tám thùng chứa tên lửa để phóng thẳng đứng.

IRIS-T có hai chế độ bắn: Khoá trước khi phóng và khóa sau khi phóng, cho phép đánh chặn hiệu quả mục tiêu tại mọi góc độ, trong nhiều điều kiện giao tranh. Phiên bản SLM cho phép bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 40 km, còn với phiên bản SLS ngắn hơn, khoảng 25 km.

Nga phá hủy hai bệ phóng tên lửa đa nòng của Ukraine ở Sumy

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/9 cho biết, quân đội nước này đã phá hủy bệ phóng hệ thống HIMARS và M270 MLRS của Ukraine ở Sumy bằng cuộc tấn công tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video, đồng thời cho biết cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác đã đánh trúng bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS và M270 MLRS của Ukraine ở Sumy.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Thông tin ban đầu cho biết, các hệ thống này được đặt tại khu vực Khrapovshchina ở Sumy, cách biên giới Nga khoảng 15 km.

Cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác của Nga vào các mục tiêu quân sự Ukraine đã gây ra một vụ nổ lớn. Ngoài 2 bệ phóng bị phá hủy, Ukraine cũng mất 2 phương tiện hỗ trợ và 20 binh sĩ trong khu vực. Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 4/9, quân đội Nga đã tấn công một điểm tập trung thiết bị và vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Novye Basy cách Sumy 7 km về phía đông nam. Cuộc tấn công đã khiến Ukraine mất 7 xe tải, 4 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe địa hình và tới 80 binh sĩ.

Tỉnh Sumy của Ukraine giáp với tỉnh Kursk của Nga - nơi lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào tháng trước. Các quan chức Ukraine tuyên bố hoạt động này nhằm mục đích thiết lập một "vùng đệm" trên lãnh thổ Nga.

Quân đội Nga thường xuyên báo cáo về các cuộc tập kích thành công vào thiết bị quân sự do Ukraine và phương Tây viện trợ ở cả hai bên biên giới. Ngày 3/9, Nga công bố đoạn video về một cuộc tấn công tương tự ở Sumy, cho thấy 3 bệ phóng HIMARS cùng với thiết bị hỗ trợ và nhân sự bị phá hủy.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, tính ngày 3/9, hơn 9.300 binh sĩ và hàng trăm vũ khí hạng nặng của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc tấn công tỉnh Kursk kéo dài gần một tháng.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Giá vàng nhẫn trên đỉnh cao lịch sử
Giá vàng nhẫn trên đỉnh cao lịch sử
TPO - Sáng nay (16/9), giá vàng nhẫn tròn vẫn ở đỉnh lịch sử 79,1 triệu đồng/lượng còn vàng miếng SJC đứng im tại mốc 80,5 triệu đồng/lượng. Chuyên gia dự báo giá vàng vẫn tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm và phá vỡ các kỷ lục mới lập.