Xung đột Nga - Ukraine ngày 5/2: Tổng thống Ukraine thừa nhận tình hình trên bộ bế tắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở tiền tuyến đã rơi vào bế tắc do việc cung cấp thiết bị quân sự bị chậm trễ.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 5/2: Tổng thống Ukraine thừa nhận tình hình trên bộ bế tắc ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Pravda

Bình luận về tình hình trên bộ ở Ukraine, Tổng thống Zelensky thừa nhận "có sự bế tắc, đó là sự thật", bởi đã có sự chậm trễ về việc chuyển giao thiết bị. "Và sự chậm trễ đồng nghĩa với sai lầm".

"Chúng tôi đang chiến đấu chống lại một trong những đội quân lớn nhất thế giới. Đạn dược thôi là chưa đủ - chúng tôi cần trang bị hiện đại."

Tuy nhiên, ông Zelensky lưu ý rằng hoạt động hải quân đã "đạt được kết quả tích cực". "Nga đã mất rất nhiều tàu và chúng tôi đã thiết lập được hành lang ngũ cốc ở Biển Đen."

Ông chỉ ra rằng quân đội Nga chưa đạt được bước tiến đáng kể, thậm chí đã bị chặn lại.

Tổng thống Ukraine thăm Bộ chỉ huy Không quân Miền Đông

Hãng Pravda ngày 4/2 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Dnipropetrovsk thăm trụ sở Bộ chỉ huy Không quân Miền Đông và trao huân chương cho các phi công Ukraine.

Tại trụ sở, ông Zelensky đã gặp lãnh đạo Bộ chỉ huy - Ivan Terebukha để thảo luận về khả năng phòng không của các thành phố, thị trấn và làng mạc, cơ sở hạ tầng quan trọng và vị trí của quân đội Ukraine trên mặt trận.

Ngoài ra, ông Zelensky và các quan chức quân sự còn thảo luận về việc sử dụng các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất, cũng như khả năng tăng cường năng lực của Bộ chỉ huy Không quân trước các chuyến hàng vũ khí và đạn dược dự kiến.

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã đến thăm các vị trí tiền tuyến của quân đội Ukraine tại làng Robotyne (tỉnh Zaporizhzhia).

Nga bắn hạ máy bay không người lái ở vùng biên giới

Bộ Quốc phòng Nga sáng 5/2 cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Bryansk giáp biên giới Ukraine trong đêm trước đó.

Chiều 4/2, Nga tuyên bố ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Vùng Belgorod.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói có thể thay thế một số quan chức Ukraine, không chỉ quân đội

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 4/2 - cho biết ông đang xem xét việc thay thế một số quan chức cấp cao.

Những đồn đoán đã bao trùm Ukraine trong nhiều tuần về khả năng tổng thống sắp sa thải Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Valeriy Zaluzhnyi. Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Zelensky cho biết quá trình cải tổ sẽ không chỉ dừng lại ở việc thay thế một người duy nhất.

"Khi nói về cải tổ, nó là vấn đề nghiêm túc không liên quan đến một người cụ thể nào, mà là chỉ thị của lãnh đạo đất nước", ông Zelensky nói trên đài truyền hình RAI của Ý, trả lời câu hỏi về Tướng Zaluzhnyi.

"Vấn đề này liên quan đến những người lãnh đạo Ukraine. Việc cải tổ là cần thiết. Tôi đang nói về việc thay thế một số quan chức, không chỉ trong lĩnh vực quân đội. Tôi đang suy nghĩ về việc này. Đây là câu hỏi dành cho toàn thể lãnh đạo đất nước."

Để giành chiến thắng trong cuộc xung đột, ông Zelensky nói: "Tất cả chúng ta phải cùng đi theo một hướng, không được nản lòng. Chúng ta phải có năng lượng đúng đắn và tích cực, bỏ sự tiêu cực lại phía sau. Chúng ta không thể có thái độ muốn bỏ cuộc."

Sự bất đồng giữa ông Zelensky và Tướng Zaluzhnyi đã trở nên rõ ràng kể từ khi cuộc phản công của Ukraine không đạt được thành công như mong đợi.

Trong một bài viết trên tờ Economist vào tháng 11 năm ngoái, ông Zaluzhnyi cho biết cuộc chiến đã bước vào một giai đoạn tiêu hao mới. Tuyên bố này đã vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Zelensky.

Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Zaluzhnyi nói rằng một số thể chế của Ukraine đang cản trở đất nước đạt được các mục tiêu của mình, bao gồm cả nỗ lực xây dựng lực lượng chiến đấu hiệu quả để đối đầu với ưu thế quân số của Nga thông qua "các biện pháp không được ưa chuộng" như tổng động viên.

Theo RT, Tass, Pravda
MỚI - NÓNG