Truyền thông Đức: Nga tăng tầm tấn công của bom thời Liên Xô lên gấp 7 lần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Bild của Đức đưa tin, Nga đã tăng tầm tấn công của bom trên không FAB-500 lên 70 km, gấp 7 lần so với phiên bản cũ.

Theo ghi nhận của nhà quan sát quân sự Julian Repke, FAB-500 do Liên Xô phát triển vào đầu những năm 60. Những quả bom này đã được Nga cải tiến bằng cách trang bị cho chúng các mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh (UMPC).

Truyền thông Đức: Nga tăng tầm tấn công của bom thời Liên Xô lên gấp 7 lần ảnh 1

Nhờ lắp đặt mô-đun UMPC, tầm bắn của bom đã tăng gấp 7 lần và hiện lên tới 70 km. Việc sử dụng UMPC đã biến bom rơi tự do thành bom điều khiển, có khả năng tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao. Những mô-đun này được trang bị cánh và hệ thống lái, cho phép bom lướt về phía mục tiêu, giống như máy bay không người lái.

Giải pháp sáng tạo này của Nga đã làm tăng đáng kể hiệu quả của kho vũ khí hiện có, biến bom thông thường thành vũ khí có độ chính xác cao. Vũ khí mới thường được Nga triển khai từ cường kích-ném bom Su-34.

Theo Julian Repke, Ukraine hiện không có đủ hệ thống phòng không để chống lại những quả bom dẫn đường này. Các đơn vị mặt đất của lực lượng Ukraine đang chịu áp lực rất lớn do Nga tăng cường các cuộc tấn công. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chiến sự trong khu vực.

Bom FAB-500 M62 có trọng lượng 500 kg, hiện là loại bom có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Bom thường được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự cũng như phá hủy các phương tiện bọc thép của đối phương.

FAB-500 có thể tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-34,.... Nó có thể bay được khoảng 10-15 km sau khi thả từ độ cao từ 500-12.000 m. Tốc độ khi chạm đất của bom FAB-500 M62 lên tới 1.900 km/h, cho phép nó tăng cường sức công phá từ động năng khi va chạm với mục tiêu.

Theo Avia.Pro
MỚI - NÓNG