Xung đột Nga - Ukraine ngày 25/1: Cháy lớn tại kho dầu Nga, nhân chứng nói nhìn thấy máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đám cháy lớn đã bùng phát tại kho chứa dầu ở Tuapse (Krasnodar Krai, Nga) rạng sáng 25/1.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 25/1: Cháy lớn tại kho dầu Nga, nhân chứng nói nhìn thấy máy bay không người lái ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Pravda

Cơ quan cứu hộ địa phương cho biết đám cháy bùng phát tại một kho dầu ở thành phố Tuapse, nhưng đã được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thương vong. Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường để xác định nguyên nhân.

Người dân địa phương cho biết có một số máy bay không người lái đã xuất hiện trước và sau khi kho dầu bốc cháy. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác thực.

Ukraine bắn hạ 11 máy bay không người lái Nga

Tờ Pravda cho biết quân đội Nga đã phóng 14 máy bay không người lái Shahed trong đêm 24 rạng sáng 25/1 từ Primorsko-Akhtarsk (Nga) và Mũi Chauda (Crimea).

Ngoài ra, quân đội Nga còn phóng bốn tên lửa phòng không S-300 từ Vùng Belgorod và một tên lửa khác từ Donetsk.

Các đơn vị phòng không tên lửa, các nhóm hỏa lực cơ động của Không quân Ukraine và các nhánh khác của lực lượng phòng vệ đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công trên không. Tổng cộng 11 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong khu vực Odesa và Mykolaiv.

Viện Nghiên cứu chiến tranh nói về vụ tai nạn máy bay Il-76

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) trích dẫn các cáo buộc của Nga về vai trò của Ukraine trong vụ tai nạn máy bay quân sự Il-76 ở Belgorod, nói rằng Nga đổ lỗi cho Ukraine là nhằm tăng cường sự hoài nghi đối với chính phủ Kiev.

Ngoài ra theo ISW, việc các quan chức Nga đưa ra những tuyên bố rằng Ukraine bắn hạ máy bay Il-76 bằng hệ thống tên lửa của Mỹ hoặc Đức có thể nhằm ngăn cản các đối tác phương Tây cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không cực kỳ quan trọng và cần thiết để tiếp tục phòng thủ.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 25/1: Cháy lớn tại kho dầu Nga, nhân chứng nói nhìn thấy máy bay không người lái ảnh 2

Mảnh vỡ máy bay tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pravda

Tương lai các cuộc trao đổi tù binh Nga - Ukraine

Khi được phóng viên hỏi liệu việc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine có bị tạm dừng sau vụ tai nạn của máy bay Il-76 hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông “không thể nói gì” về tương lai của quá trình này.

“Không ai biết vụ tai nạn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng tiếp tục các cuộc trao đổi tù binh. Nhưng tôi phải nhắc lại rằng quá trình này nên được diễn ra trong im lặng tuyệt đối”, ông Peskov nói.

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn, Pháp từ chối

Pháp - nước giữ vị trí chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã từ chối yêu cầu của Nga về việc tổ chức một cuộc họp để thảo luận vụ rơi máy bay quân sự Il-76 của Nga hôm 24/1, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mátxcơva đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào lúc 15h (giờ địa phương) ngày 24/1. "Nhưng Pháp đã từ chối yêu cầu của chúng tôi", ông Polyansky viết trên Telegram, nói thêm rằng "trong trường hợp này, Pháp đã lạm dụng vị trí chủ tịch của mình".

"Trong một nỗ lực để bảo vệ các đồng minh của Kiev, Pháp đã quyết định lùi cuộc họp đến ngày 25/1, vào lúc 17h."

Theo Pravda, Tass, RT
MỚI - NÓNG