Xung đột Nga - Ukraine ngày 23/9: Nghi vấn chiến binh Wagner vẫn xuất hiện ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vị tướng chỉ huy cuộc phản công của Ukraine cho biết các chiến binh công ty quân sự tư nhân Wagner đôi khi vẫn xuất hiện trên tiền tuyến.

Khi được hỏi về thông tin cho rằng chiến binh Wagner đã được tái triển khai tới Kherson, Tướng Oleksandr Tarnavsky của Ukraine nói: “Ở một số hướng, tôi không thể nói đó là khu vực Kherson hay nơi khác. Thực tế là họ vẫn xuất hiện ở chỗ này chỗ kia.”

“Chúng tôi nghi ngờ sự hiện diện của Wagner nếu chúng tôi thấy một nhóm quân nhân thực hiện các nhiệm vụ theo cách phi tiêu chuẩn”, ông Tarnavsky giải thích. “Điều này khiến chúng tôi nghĩ: có lẽ Wagner đã xuất hiện?”

Công ty quân sự tư nhân Wagner đã giúp Nga giành được thành phố chiến lược Bakhmut từ lực lượng Ukraine vào tháng 5. Tuy nhiên, lãnh đạo Wagner đã phát động một cuộc nổi loạn chống lại quân đội Nga vào giữa tháng 6. Cuộc nổi loạn bị dập tắt chỉ trong 24 giờ, sau đó các binh sĩ Wagner được chuyển đến Belarus.

Ukraine ký Hiệp định Thương mại tự do với Canada

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Canada hôm thứ Sáu (22/9) là cơ sở cho việc tái thiết Ukraine.

“Canada là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của chúng tôi. Điều đó rất quan trọng”, ông Zelensky nói.

Tài liệu này sẽ “tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư và hình thành nền kinh tế thị trường cạnh tranh phù hợp với các ưu tiên quốc gia”.

Tổng thống Zelensky cũng cám ơn Canada vì "quyết định tham gia huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay F-16".

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này sẽ “chỉ đạo các huấn luyện viên để hướng dẫn quân nhân Ukraine sử dụng máy bay F-16”.

Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow Anh tấn công Hạm đội Biển Đen Nga

Sky News đưa tin quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp và tên lửa SCALP do Pháp cung cấp để tấn công căn cứ hải quân Nga ở Crimea.

Tờ Sky News không tiết lộ nguồn gốc của thông tin này. Các tên lửa hành trình phóng từ trên không do Anh và Pháp cùng phát triển đã được London và Paris chuyển giao cho Ukraine vào đầu năm nay. Các tên lửa có tầm bắn khoảng 250 km.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trụ sở Hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol (Crimea) đã bị hư hại trong vụ tấn công ngày 22/9. Năm tên lửa không xác định đã bị quân đội Nga bắn hạ. Một quân nhân đã mất tích.

Quân đội Ukraine đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine

Một số hãng tin Mỹ hôm 22/9 đưa tin Tổng thống Joe Biden đã hứa với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp cho Ukraine Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS), có tầm bắn lên tới 300 km.

Cam kết này được cho là đã được ông Biden đưa ra trong cuộc gặp với ông Zelensky một ngày trước đó. Các quan chức giấu tên không tiết lộ khi nào thông báo về gói ATACMS sẽ được đưa ra hoặc khi nào tên lửa sẽ được chuyển tới Ukraine, chỉ mô tả số lượng tên lửa được chuyển giao là “nhỏ”.

Kiev đã nhiều lần yêu cầu Washington cung cấp loại tên lửa này, trong khi quan điểm của chính quyền Tổng thống Biden về vấn đề này dường như đã thay đổi trong vài tháng qua từ thẳng thừng từ chối sang “đang cân nhắc”.

Hiện chưa rõ liệu Washington có cung cấp thêm bệ phóng cho Kiev để bắn tên lửa ATACMS hay không. Nếu không, các tên lửa này dường như sẽ được phóng bởi hệ thống HIMARS và các hệ thống khác cùng loại mà trước đây Washington và các đồng minh NATO khác cung cấp cho Kiev.

Một số nguồn tin nói với tờ Washington Post rằng các tên lửa này dự kiến sẽ có đầu đạn chùm.

Nga tuyên bố phá hủy hai xe tăng Leopard ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/9 tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy thêm hai xe tăng Leopard do Đức sản xuất ở khu vực Kupyansk.

Bộ cho biết nhóm chiến đấu phía tây của Nga đã dội hỏa lực vào lực lượng Ukraine gần các khu định cư Artemovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk cũng như Sinkovka, Berestovoe và Ivanovka ở Vùng Kharkov.

Kết quả là quân đội Ukraine mất 2 xe tăng Leopard và 3 phương tiện khác.

Hãng tin RT đã thu được đoạn video ghi lại hậu quả của vụ tấn công. Theo chỉ huy lữ đoàn Nga, các xe tăng Ukraine được phát hiện vào ban đêm và bị phá hủy lúc 8 giờ sáng bằng máy bay không người lái Lancet.

Bộ Quốc phòng cũng báo cáo rằng nhóm chiến đấu phía Nam Nga đã đẩy lùi bốn cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Vodyanoye và Maryinka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Ukraine từ chối xe tăng Đức?

Theo hãng tin Der Spiegel của Đức, Kiev đã từ chối nhận lô 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 với lý do chúng cần được sửa chữa và bảo trì, đòi hỏi các bộ phận đặc biệt và chuyên môn kỹ thuật cao mà Kiev không có.

Thông tin được đưa ra sau khi Đan Mạch xác nhận rằng nước này đang sử dụng xe tăng từ bảo tàng để huấn luyện các kíp lái Ukraine cách vận hành.

Vào tháng 2, Berlin tuyên bố sẽ cung cấp hơn 100 xe tăng Leopard cho Kiev trong một nỗ lực chung với Hà Lan và Đan Mạch. Tuy nhiên, theo báo cáo của Die Welt vào đầu tháng 8, mới chỉ có 10% số xe tăng cam kết được giao.

Sau khi Kiev từ chối lô xe tăng Leopard, phía Đức được cho là đã cử một nhóm chuyên gia tới Ba Lan, nơi những chiếc xe tăng được cho là sẽ tập kết trước khi chuyển vào Ukraine.

Sau khi kiểm tra, các chuyên gia được cho là đã kết luận rằng những chiếc Leopard "bị hao mòn đáng kể sau đợt huấn luyện của binh lính Ukraine ở Đức và cần được sửa chữa".

Theo RT, CNN
MỚI - NÓNG