Xung đột Nga - Ukraine ngày 22/9: Ông Zelensky cam kết giành lại Bakhmut và hai thành phố khác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/9 cam kết quân đội nước này sẽ giành lại thành phố Bakhmut và hai thành phố khác của Ukraine khỏi sự kiểm soát của Nga.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 22/9: Ông Zelensky cam kết giành lại Bakhmut và hai thành phố khác ảnh 1

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Nhà Trắng hôm 21/9. Ảnh: AP

Bakhmut, nơi từng diễn ra một số cuộc giao tranh quyết liệt nhất, từ lâu đã trở thành mục tiêu của Ukraine sau khi lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát thành phố này vào tháng 5.

“Chúng tôi sẽ giành lại Bakhmut”, ông Zelensky nói. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải phóng thêm hai thành phố nữa. Xin lỗi, tôi sẽ không cho bạn biết đó là thành phố nào. Chúng tôi có kế hoạch. Kế hoạch rất, rất toàn diện."

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh quân đội nước này sẽ không bỏ cuộc. Ông tin rằng Nga đang hy vọng tình hình giao tranh tạm lắng để thay mới lực lượng của mình.

Nga bắn hạ hai máy bay không người lái Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine cố gắng tấn công các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV). Trong đó, hai UAV đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trên Biển Đen.

“Một nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không đã loại bỏ hai UAV của Ukraine trên Biển Đen khu vực gần bờ biển phía đông nam Crimea và ở khu vực Tuapse của Vùng Krasnodar," Bộ cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 21/9 tuyên bố Washington đang gửi gói hỗ trợ trị giá 325 triệu đô la, bao gồm hệ thống phòng không và đạn chùm cho Kiev.

Theo ông Blinken, những vũ khí và thiết bị này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden về gói hỗ trợ an ninh, nói rằng đây “chính xác là những gì binh sĩ đang cần”.

Nga lần đầu tiên tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine sau nhiều tháng

Công ty cung cấp năng lượng Ukraine - Ukrenergo ngày 21/9 nói rằng các cuộc tấn công tên lửa của Nga đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng điện lực ở khu vực miền tây và miền trung Ukraine.

Ukrenergo cho biết đây là lần đầu tiên Nga tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện lực sau 6 tháng. Các cuộc tấn công diễn ra khi Ukraine đang chuẩn bị cho những tháng mùa đông. Năm ngoái, Nga đã bắt đầu làn sóng tấn công dữ dội vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine từ tháng 10.

“Do hậu quả của các cuộc tấn công, đã xảy ra tình trạng mất điện một phần ở các khu vực Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dniproptrovsk và Kharkiv. Nguồn điện đang được khôi phục cho người tiêu dùng”, Ukrenergo thông báo. “Tuy nhiên, 398 khu định cư vẫn không có điện tính đến sáng nay.”

"Việc cung cấp điện được khôi phục tùy theo tình hình an ninh và được sự cho phép của quân đội."

Vitalii Koval, người đứng đầu cơ quan quân sự Vùng Rivne, cho biết khu vực này đã hứng chịu một số cuộc tấn công bằng tên lửa. "Thật không may, đã có những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự."

Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 36 trong số 43 tên lửa do Nga phóng hôm thứ Năm. Tuy nhiên, cảnh báo không kích vẫn được áp dụng ở nhiều nơi trên cả nước, vì một số quan chức Ukraine cảnh báo rằng mối đe dọa tên lửa đang tiếp diễn.

Ông Valerii Zaluzhnyi - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine viết trong một bài đăng trên Telegram rằng tên lửa hành trình phóng từ máy bay ở miền nam nước Nga “liên tục thay đổi hướng đi”.

Theo CNN, Reuters, Tass
MỚI - NÓNG