Xung đột Nga - Ukraine ngày 14/6: Phòng không Nga bắn hạ gần 90 máy bay không người lái trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một báo cáo hôm 14/6 rằng lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 87 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 70 chiếc nhằm vào khu vực Rostov.

"Nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không đã đánh chặn và loại bỏ hai máy bay không người lái trên Vùng Belgorod, hai máy bay không người lái nhằm vào Vùng Volgograd, sáu máy bay không người lái trên Vùng Voronezh, sáu máy bay không người lái trên đường tới Vùng Kursk, cũng như 70 máy bay không người lái trên Vùng Rostov và một chiếc nữa ở Crimea”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ukraine điều quân dự bị cho cuộc phản công gần Volchansk

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nói với hãng thông tấn Tass rằng các chỉ huy Ukraine đang điều động các nhóm tấn công gần Volchansk ở Vùng Kharkov để chuẩn bị cho một cuộc phản công.

"Một số vũ khí, thiết bị quân sự và nhân lực của Ukraine đã được phát hiện gần khu định cư Rubezhnoye ở Vùng Kharkov, nơi lực lượng đang được âm thầm triển khai đến Volchansk", chuyên gia cho biết.

Theo ông Marochko, các chỉ huy Ukraine đã tập hợp quân thành từng nhóm nhỏ vào ban đêm, "sử dụng pháo binh để mô phỏng các cuộc tấn công".

Ukraine bắn hạ nhiều vũ khí

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào Ukraine đêm 13 rạng sáng 14/6, sử dụng 31 vũ khí, trong đó có 14 tên lửa và 17 máy bay không người lái cảm tử.

Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ thành công bảy tên lửa và 17 máy bay không người lái của Nga.

Ukraine và Mỹ ký thỏa thuận an ninh 10 năm

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13/6 đã ký kết thoả thuận an ninh song phương kéo dài 10 năm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và đưa Kiev đến gần hơn với tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thoả thuận, được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý, sẽ buộc chính quyền Mỹ trong tương lai phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

“Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của Ukraine trong dài hạn”, Tổng thống Mỹ Biden nói trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky.

Ông Biden cho biết thông điệp mà nhóm G7 muốn gửi đến Nga là “họ không thể chia rẽ chúng tôi”. Nhóm các quốc gia phát triển cũng đồng ý cho Ukraine vay 50 tỷ USD trích từ lợi nhuận tài sản bị phong toả của Nga.

Thỏa thuận an ninh Mỹ - Ukraine là khuôn khổ cho nỗ lực lâu dài nhằm phát triển các lực lượng vũ trang của Ukraine và là một bước tiến tới việc Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên NATO.

Thỏa thuận nêu rõ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang hoặc đe dọa đối với Ukraine, các quan chức hàng đầu của Washington và Kiev sẽ gặp nhau trong vòng 24 giờ để tham khảo ý kiến về phản ứng và xác định những nhu cầu phòng thủ bổ sung nào là cần thiết đối với Ukraine.

Theo thỏa thuận, Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thoả thuận cũng vạch ra kế hoạch phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và mở rộng quân đội.

Tổng thống Ukraine gọi đây là thoả thuận mang tính lịch sử, là “cầu nối dẫn tới việc Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập NATO”. “Đây là một thoả thuận về an ninh, giúp bảo vệ mạng sống người dân”, ông nói.

Thoả thuận nêu rõ Ukraine cần một lực lượng quân sự "đáng kể" và đầu tư bền vững vào cơ sở công nghiệp quốc phòng phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO.

Thoả thuận sẽ cho phép hai nước chia sẻ thông tin tình báo, tổ chức các chương trình huấn luyện quân sự cũng như các cuộc tập trận.

Tổng thống Biden mới đây đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga, cho phép Kiev phóng tên lửa tầm xa của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Nga gần thành phố Kharkiv của Ukraine.

Tại cuộc họp báo ngày 13/6, Tổng thống Biden nói rõ rằng ông sẽ không cho phép Ukraine mở rộng việc sử dụng tên lửa của Mỹ bên trong lãnh thổ Nga.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG