Xung đột Nga - Ukraine ngày 12/4: Ukraine rút bớt quân gần Avdiivka

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine đã từ bỏ một số vị trí gần Avdiivka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), cố vấn của lãnh đạo DPR - Igor Kimakovsky nói với hãng thông tấn Tass, ngày 11/4.

"Việc tiếp tục các hoạt động của pháo binh tầm ngắn và tầm xa đã mang lại kết quả gần Novokalinovo. Cường độ hỏa lực và hoạt động của các nhóm tấn công Nga đã buộc lực lượng Ukraine phải rời bỏ vị trí", ông Kimakovsky nói.

Cố vấn của người đứng đầu DPR nói với hãng thông tấn Tass, rằng các lực lượng Nga đã phá hủy một xe chiến đấu bộ binh Ukraine cùng với tổ lái và một xe rà phá bom mìn ở Chasov Yar.

Tổng thống Ukraine đến Litva

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Litva Gitanas Nausėda tại Vilnius hôm 11/4, trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba biển.

Chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thông báo với người đồng cấp Litva về hậu quả của các cuộc tấn công của Nga trong đêm 10-11/4 và nhu cầu cấp bách của Ukraine về phòng không.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 12/4: Ukraine rút bớt quân gần Avdiivka ảnh 1
Xung đột Nga - Ukraine ngày 12/4: Ukraine rút bớt quân gần Avdiivka ảnh 2

Tổng thống Ukraine gặp Tổng thống Litva. Ảnh: Pravda

Hai lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình trên chiến trường, các ưu tiên về vũ khí và hợp tác chính trị ở cấp độ Liên minh châu ÂU (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là những vấn đề quan trọng cần được thực hiện trong năm nay.

“Tôi đánh giá cao sự sẵn lòng của Litva trong việc hỗ trợ và tăng cường cung cấp, sản xuất vũ khí và đạn dược để bảo vệ an ninh chung của chúng ta”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Putin nói lý do Nga tấn công các cơ sở năng lượng ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này buộc phải tiến hành các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở năng lượng của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus - Alexander Lukashenko hôm 11/4 sau khi quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công qua đêm phá hủy một nhà máy điện lớn gần Kiev và không kích các cơ sở năng lượng khác ở một số khu vực của Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết các cuộc tấn công là một phần của quá trình "phi quân sự hóa" Ukraine - một trong những mục tiêu mà Nga đã vạch ra kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở nước láng giềng.

“Thật không may, gần đây chúng tôi đã chứng kiến một loạt các vụ tấn công vào những cơ sở năng lượng của mình và buộc phải đáp trả”, ông Putin nói.

"Các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng ở Ukraine có liên quan đến việc giải quyết một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra, đó là phi quân sự hóa. Trên hết, chúng tôi tin rằng bằng cách này, chúng tôi sẽ có thể tác động đến tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine một cách trực tiếp".

Ông Putin cho biết Nga đã kiềm chế thực hiện các cuộc tấn công như vậy vào mùa đông "vì lý do nhân đạo". “Ý tôi là chúng tôi không muốn để các cơ sở công cộng bị mất điện".

Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc tấn công của Ukraine - chủ yếu nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở nhiều khu vực khác nhau của Nga trong những tuần gần đây - đã buộc Mátxcơva phải đáp trả.

Ông Putin một lần nữa bác bỏ các cáo buộc của đồng minh phương Tây rằng Nga có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào ngoài Ukraine. Ông cũng bác bỏ bất kỳ ý tưởng nào về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mà không có sự tham gia của Nga. Thụy Sĩ cho biết nước này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine vào tháng 6 nhưng Nga tuyên bố sẽ không tham gia.

Nga xác nhận không kích các cơ sở năng lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 cho biết quân đội nước này đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ với độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở năng lượng và dầu mỏ trên khắp Ukraine.

Cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm có sự tham gia của vũ khí tầm xa trên không và trên biển cũng như máy bay không người lái. Nó được tiến hành để "đáp trả những nỗ lực của Kiev nhằm gây thiệt hại cho ngành dầu khí và các cơ sở năng lượng Nga".

"Mục tiêu của chiến dịch đã hoàn tất. Các cơ sở đều bị tấn công", trích tuyên bố.

Giới chức Nga cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp quốc phòng của Ukraine, đồng thời cản trở việc chuyển quân và cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị tiền tuyến của Kiev.

Ukrenergo, nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, cho biết vụ tấn công đã làm hư hại các cơ sở năng lượng ở khu vực Odessa, Kharkov, Zaporozhye, Lviv và Kiev. Tuyên bố nói thêm rằng Vùng Kharkov, giáp biên giới với Nga, đã bị cắt điện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Nga đã sử dụng hơn 40 tên lửa và 40 máy bay không người lái trong cuộc tấn công.

Khu vực Kiev dường như bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Nhà điều hành hệ thống năng lượng địa phương, Centerenergo, mô tả đây là “một ngày đen tối” trong lịch sử công ty. Centerenergo tuyên bố rằng cuộc tấn công đã “phá hủy hoàn toàn” nhà máy nhiệt điện Tripolskaya, cơ sở sản xuất năng lượng lớn nhất ở các khu vực Kiev, Cherkasskaya và Zhitomir.

Đoạn video được truyền thông địa phương chia sẻ dường như cho thấy một đám cháy lớn tại nhà máy, với những cột khói bốc lên không trung.

Theo RT, Pravda
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.