Xuất khẩu gặp khó, doanh nghiệp ‘quay xe’ về nội địa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam quay trở lại khai thác thị trường nội địa. Việc liên kết mở rộng, khai thác thị trường trong nước được đẩy mạnh trong thời gian qua.

Ngày 8/11, phát biểu tại họp báo giới thiệu Diễn đàn Mekong Connect 2023, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, trong năm 2023 kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn khó khăn. Việt Nam có lợi thế về xuất khẩu nhưng sức mua sụt giảm đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cũng như ở các địa phương khác.

“Có giai đoạn xuất khẩu ở TPHCM giảm tới 37%. Trước đây các doanh nghiệp xuất khẩu khi ký kết hợp đồng có thể có dòng tiền, nhưng hiện nay có một số ngành chuyển sang giữ kho ở nước ngoài. Khi nào đối tác bán được hàng thì mới thanh toán. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp” - ông Vũ nêu thực tế.

Do đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam quay trở lại khai thác thị trường nội địa. Việc liên kết mở rộng, khai thác thị trường trong nước thời gian vừa qua là những thành công được Sở Công thương thực hiện. Trong quá trình liên kết với các tỉnh, Sở Công thương cho rằng, các địa phương là nguồn cung cấp nguyên liệu nhưng cũng là thị trường TPHCM. Việc liên kết, kết nối là hành động rất cần thiết của TPHCM và ĐBSCL.

Với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững”, Diễn đàn Mekong Connect 2023 được diễn ra tại TPHCM trong 2 ngày 15 và 16/11. Diễn đàn do Sở Công thương TPHCM phối hợp với Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức.

Xuất khẩu gặp khó, doanh nghiệp ‘quay xe’ về nội địa ảnh 1

Doanh nghiệp xuất khẩu đang từng bước chuyển đổi để đáp ứng yêu cầu xanh - sạch.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội DN HVNCLC - cho biết, đây là lần thứ hai diễn đàn được tổ chức tại TPHCM. Điều này cho thấy sự quan trọng của thành phố trong mối liên kết, hợp tác với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), về vấn đề liên kết, tích hợp các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội.

“Trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình kinh tế thế giới tác động mạnh mẽ đến Việt Nam. Trong đó nổi bật nhất là những xu hướng về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững đang dẫn dắt thị trường. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang hành động để thích nghi theo xu hướng này. Đây là TPHCM đã tổ chức nhiều diễn đàn, sự kiện bàn về kinh tế xanh, phát triển bền vững, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp” - bà Hạnh nói.

Năm 2023, Mekong Connect đánh dấu lần đầu tiên diễn đàn mở rộng phạm vi liên kết phát triển cấp vùng TPHCM và tất cả 13 tỉnh thành ĐBSCL, hướng tới trở thành diễn đàn đối thoại kinh tế công tư thường niên của vùng kinh tế thành phố, trong mối liên kết với khu vực ĐBSCL và các tỉnh Đông Nam bộ, nhằm tạo không gian tiếp cận, thảo luận và kiến nghị các cơ hội, thách thức và giải pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế của khu vực.

Xuất khẩu gặp khó, doanh nghiệp ‘quay xe’ về nội địa ảnh 2

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - chia sẻ thông tin.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, những thị trường khó tính, thị trường quan trọng đang đặt ra yêu cầu cụ thể về sản xuất xanh, sử dụng năng lượng sạch. Những tiêu chuẩn bắt buộc khi thâm nhập thị trường. Họ lấy những tiêu chuẩn thâm nhập thị trường như điều kiện quan trọng để áp lên các mặt hàng xuất khẩu. Vì vậy, chúng ta không nói sản xuất xanh - sạch ở khuynh hướng nữa mà phải hành động. Lĩnh vực dệt may trong nước gặp khó khăn về đơn hàng trong thời gian qua có một phần nguyên nhân do “rào cản” về tiêu chí sản xuất xanh.

Diễn đàn Mekong Connect 2023 gồm nhiều nội dung như: Kiến tạo môi trường cho cộng đồng doanh nghiệp của nền kinh tế xanh; Giải pháp mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt Nam trong bức tranh kinh tế thế giới 2024; Những thách thức trong việc triển khai quy hoạch tích hợp ĐBSCL và kiến nghị giải pháp hỗ trợ; Cơ chế đặc thù phát triển TPHCM trong mối liên kết với ĐBSCL liên quan chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ…

MỚI - NÓNG