Xử phạt, rút giấy phép hàng loạt công ty thực phẩm chức năng 'bẩn'

0:00 / 0:00
0:00
Xử phạt, rút giấy phép hàng loạt công ty thực phẩm chức năng 'bẩn'
TPO - Sau loạt bài “Ma trận thực phẩm chức năng: Lật tẩy thủ đoạn dối trá”, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa xử phạt và rút giấy phép hàng loạt công ty vi phạm.

Sau phản ánh của báo Tiền Phong, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) đã vào cuộc kiểm tra, xác minh những nội dung báo nêu. Cụ thể, đối với Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar, Cục ATTP phát hiện công ty này sản xuất sản phẩm Ích khớp đan (số lô 020320 ngày sản xuất 3/3/2020, hạn sử dụng 3/3/2023), và Gen S Plus (số lô 030520 ngày sản xuất 3/6/2020, hạn sử dụng 3/6/2023) không đúng với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Với hành vi trên, Cục ATTP quyết định tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 11 tháng đối với hai sản phẩm này kể từ ngày 1/6/2021. Cục ATTP cũng xử phạt 70 triệu đồng, và yêu cầu Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar thu hồi các sản phẩm vi phạm trên trong thời gian 10 ngày.

Xử phạt, rút giấy phép hàng loạt công ty thực phẩm chức năng 'bẩn' ảnh 1

Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar

Đáng lưu ý, Cục ATTP quyết định thu hồi giấy chứng nhận GMP (cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe) đối với Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar.

Cục ATTP cũng quyết định thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩn đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zawa cấp cho Công ty cổ phần dược phẩm Locifa.

Đối với sản phẩm hỗ trợ dạ dày Yakumi được sản xuất tại Công ty Cổ phần dược Trung ương Vimexpharm chi nhánh Phú Thọ (trước đó gọi là Công ty Cổ phần dược phẩm KingKao) mà nhóm Gobig quảng cáo sử dụng công nghệ nano tiên tiến của Nhật Bản, qua kiểm tra, Cục ATTP phát hiện công ty này không thực hiện hoạt động vệ sinh hàng ngày đối với hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ đối với dây chuyền sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng viên nén sủi, cốm sủi, bột sủi. Với hành vi này, Cục ATTP xử phạt Công ty Cổ phần dược Trung ương Vimexpharm chi nhánh Phú Thọ 25 triệu đồng.

Xử phạt, rút giấy phép hàng loạt công ty thực phẩm chức năng 'bẩn' ảnh 2

Sản phẩm Yakumi quảng cáo sử dụng công nghệ nano lượng tử đến từ Nhật Bản, nhưng thực chất là quảng cáo sai sự thật, nơi sản xuất bị Cục ATTP phát hiện không vệ sinh hàng ngày


Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, việc xử phạt những công ty trên mới chỉ là bước đầu. Cục đang tiếp tục kiểm tra các đơn vị khác theo nội dung phản ánh của báo Tiền Phong và sẽ xử lý nghiêm nếu có các vi phạm.

Trước đó, vào tháng 4/2021, báo Tiền Phong đăng tải loạt bài “Ma trận thực phẩm chức năng: Lật tẩy những dối trá”, phản ánh về một nhóm công ty sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng với ký hiệu Gobig. Nhóm này lập ra hàng chục các công ty khác nhau, phân phối các sản phẩm như GenX, Zawa, Yakumi, GM Diet…

Để bán được hàng, các công ty sử dụng những nhân viên từ 18-25 tuổi, không qua một trường lớp đào tạo về y dược nào nhưng khoác loác là các bác sĩ, chuyên gia để kê đơn, bắt bệnh cho người bệnh. Không ít người dân sau khi mua về sử dụng không hiệu quả, thậm chí phải nhập viện trong tình trạng bệnh nặng hơn, song khi liên hệ với công ty thì các đơn vị phủi bỏ trách nhiệm.

Các công ty này thổi phồng sản phẩm sử dụng công nghệ hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Mỹ…và các nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, thực chất đây đều là quảng cáo sai sự thật, không có một công nghệ nước ngoài nào sản xuất, mà các sản phẩm này chỉ có giá rẻ, chỉ vài nghìn đồng/hộp, nhưng được bán lên cả triệu đồng.

Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar là nhà máy của nhóm Gobig có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trong đó gồm Nguyễn Đình Dương (30%), Nguyễn Thị Nhung (37%), Nguyễn Hữu Hùng 3,5%, Nguyễn Văn Đạt (29,5%).

MỚI - NÓNG