Xử nghiêm thuyền rồng đổ vàng mã xuống sông Hương

Xử nghiêm thuyền rồng đổ vàng mã xuống sông Hương
TP - Ngày 7/5, UBND tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo Công an thành phố Huế xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi ngang nhiên rải vàng mã xuống sông Hương, tại khu vực trung tâm thành phố, cạnh cây cầu gỗ lim nổi tiếng của một nhóm người đi trên thuyền rồng du lịch.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một nhóm người đi thuyền rồng đến dựng đàn cúng bái tại cầu đi bộ bằng gỗ lim cạnh sông Hương, do Trung tâm Công viên Cây xanh Huế quản lý. Sau khi cúng bái, rất nhiều vàng mã, đồ cúng tế được một người đàn ông là chủ thuyền rồng du lịch tại Huế thản nhiên thải trực tiếp xuống sông Hương, trước sự chứng kiến của người dân và nhiều du khách. Ngay bản thân ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, sau khi tiếp nhận thông tin cũng hết sức bất bình. Ông Thọ cho rằng, cả tỉnh đang triển khai chương trình “Chủ nhật xanh”, với khẩu hiệu “Nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế sạch hơn”; tuy nhiên, việc người này nhặt, người khác xả rác như vậy là phản cảm, gây bức xúc và không thể chấp nhận.

MỚI - NÓNG