Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - nhấn mạnh, sau 67 năm xây dựng và phát triển, ngành thủy sản Việt Nam đã vươn lên trở thành ngành kinh tế chủ lực. Ngành có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, đảm bảo an ninh lương thực, tạo sinh kế cho hàng triệu lao động và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Theo ông Hùng, hoạt động thả giống không chỉ mang ý nghĩa sinh thái, kinh tế, còn thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường, gìn giữ đa dạng sinh học. Đây cũng là giải pháp cụ thể hóa Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Cũng theo ông Hùng, hiện Cần Thơ có hệ sinh thái đa dạng, nguồn lợi phong phú, tạo nền tảng để phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững. Năm 2025, địa phương này nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản với kim ngạch hơn 2,1 tỷ USD, sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt trên 780.000 tấn. Công tác chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ, nhiều năm không có tàu vi phạm.
Lãnh đạo Cần Thơ kêu gọi các cấp, ngành tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; xử lý nghiêm các hành vi khai thác mang tính hủy diệt; chấm dứt sử dụng ngư cụ cấm, khai thác trái phép; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu.
“Không đánh đổi nguồn lợi lâu dài lấy lợi ích trước mắt, phát triển phải có trách nhiệm, bền vững và hài hòa với tự nhiên”, ông Hùng nhấn mạnh.
Bà Quách Thị Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ - cho biết, hoạt động thả giống không chỉ giúp phục hồi, làm giàu nguồn lợi mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Năm 2025, ngành đã thả hơn 10 triệu con giống thủy sản bản địa về tự nhiên, đồng thời phối hợp các tỉnh An Giang, Đồng Tháp tổ chức nhiều đợt thả giống liên tỉnh.
Dịp này, Cần Thơ thả khoảng 3 triệu con tôm giống và một cá thể đồi mồi về môi trường tự nhiên, góp phần tái tạo hệ sinh thái.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ trao 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Trần Đề, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.