Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ

TPO - Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được phát lộ và thực hiện khai quật khảo cổ lần đầu vào năm 2012 nhưng đến nay dự án bảo tàng chậm tiến độ, khu vực di tích cây cỏ mọc um tùm, hoang phế.

Video di chỉ Chăm cổ Phong Lệ bỏ hoang sau khai quật.

Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 1

Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại di tích Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) giai đoạn 1 từ 2022 - 2027 được đầu tư với tổng số tiền hơn 140 tỷ đồng để tu bổ, bảo tồn nhưng đến nay vẫn chậm triển khai. Việc dự án chậm trễ, đã khiến di tích Chăm cổ này đang trong tình cảnh bỏ hoang sau thời gian dài được khai quật khảo cổ.

Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 2

Di tích Chăm Phong Lệ được phát lộ năm 2011 và thực hiện khai quật khảo cổ lần đầu năm 2012 trên diện tích 500m2. Kết quả khảo cổ cho thấy tại đây là di tích của ít nhất 3 ngôi tháp Chăm xây dựng vào khoảng thế kỷ XI, đến nay có niên đại khoảng 1.000 năm.

Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 3

Được công nhận là di tích cấp thành phố vào năm 2021, di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ là một trong những di tích Chăm độc đáo, lâu đời, có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử.

Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 4

Dự án Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 - Giai đoạn 1 (tại Khu di tích Chăm Phong Lệ) đã được phê duyệt ngay sau đó nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Chăm Phong Lệ.

Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 5

Tuy nhiên, sau nhiều năm lên phương án để tu bổ, bảo tồn các hạng mục, di tích Chăm Phong Lệ đến nay dự án vẫn chưa triển khai thực hiện khiến nơi đây cỏ dại mọc phủ kín.

Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 6Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 7
Theo ghi nhận, xung quanh di tích không được chăm sóc, dọn dẹp, quan cảnh hoang phế. Chỉ duy nhất “hố thiêng” được chính quyền dựng mái tôn che chắn để bảo vệ cấu trúc của di tích.
Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 8

Khu vực “hố thiêng” được người dân giăng dây tránh gây ảnh hưởng đến cấu trúc bên trong.

Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 9

Người dân sống cạnh khu vực di tích cho biết, sau khi khai quật, dự án bảo tàng Chăm mãi vẫn chưa thấy triển khai. Các hiện vật sau khảo cổ bị bỏ hoang, phơi nắng, phơi mưa, đối diện với nhiều nguy cơ mai một.

Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 10

Bà Ông Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông cho biết: Dự án Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 chậm tiến độ khiến người dân tại đây rất bức xúc, việc khai quật di tích rồi để phơi mưa phơi nắng cả một thời gian dài gây ảnh hưởng về mặt tâm linh trong cộng đồng dân cư. UBND phường đang thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn khu vực di tích. Thời gian tới sẽ cử người xuống phát quang, dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh.

Xót xa di tích Chăm cổ phơi nắng mưa chờ bảo tàng 140 tỷ ảnh 11

Tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND TP Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức, tuyển chọn phương án kiến trúc đối với dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 (giai đoạn 1) bảo đảm tiến độ của dự án.

Tin liên quan