Có 28 kết quả :

Sinh viên dân tộc tham gia hiến máu

Gặp người 31 lần hiến máu, sinh viên dân tộc, nhà sư tại Chủ nhật Đỏ

TPO - Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp cùng Trường Đại học Trà Vinh tổ chức sáng 2/10 với không khí sôi nổi và ấm áp, đã thu được 407 đơn vị máu. Nhiều sinh viên là các nhà sư, đồng bào dân tộc Khmer, Chăm đang theo học tập tại trường cũng nhiệt tình tham gia chia sẻ giọt máu của mình cho xã hội. Đặc biệt hơn là một cán bộ của trường đã 31 lần tham gia hiến máu.
Khai mạc Ngày hội văn hóa Chăm

Khai mạc Ngày hội văn hóa Chăm

TPO - Tối 15/7, tại huyện An Phú (An Giang) diễn ra lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa – Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016 tại An Giang” thu hút hàng nghìn người tham dự.
Ảnh minh họa: Internet

Chết cười chuyện chồng đi chăm vợ đẻ

Cảm giác đau đẻ, với tất cả đàn bà, chắc là đều giống nhau, bởi nó do thượng đế, do tự nhiên quy định. Nhưng cảm giác sau khi đẻ, với từng người đàn bà, có lẽ sẽ khác nhau, bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông, vào người chồng mà người đàn bà đã chọn.
Ảnh minh họa: Internet

15 quy tắc 'dạy' anh ấy làm chồng

Thật là vui sướng biết chừng nào khi trong nhà chúng ta xuất hiện một đức ông chồng! Thế nhưng bạn hãy nhớ rằng bạn sẽ nhận được từ anh ta chẳng phải chỉ là hạnh phúc mà còn có cả trách nhiệm to lớn.
Ảnh minh họa: Internet

Khốn khổ vì mẹ chồng lên chơi

Mẹ bảo, khi nào chúng tôi ra riêng, mẹ nhất định sẽ lên chơi một tháng đôi lần. Ban đầu tưởng mẹ nói vậy cho vui nhưng thật không ngờ, mẹ nói là mẹ làm dù chặng đường cũng cách xa nhau mấy chục cây số.
Ảnh minh họa: Internet

Khổ sở vì vợ giống như ... bảo mẫu

TPO - Tôi đã gần 40 tuổi, là bố của hai con một gái một trai, đứa lớn cũng đã 12, đứa nhỏ 9 tuổi. Thế mà vợ lúc nào cũng coi tôi như “đứa con thứ 3” của cô ấy, từ ngày yêu, đến khi cưới nhau đã gần 15 năm nay, chưa khi nào tôi “thoát” khỏi sự chăm sóc một cách thái quá của cô ấy.
Inrasara: Đi dây giữa quá khứ và tương lai

Inrasara: Đi dây giữa quá khứ và tương lai

TP - Inrasara nói với tôi rằng truyền thống sáng tác văn chương của người Chăm là khuyết danh. Người Chăm tin các sáng tác không phải là sản phẩm của con người mà “ông Trời” mượn tay con người để viết ra những tác phẩm.
Ngắm tháp Chăm ở Hà Nội

Ngắm tháp Chăm ở Hà Nội

TPO - Trong khuôn khổ Ngày Di sản Việt Nam, Bộ VHTT&DL tổ chức lễ khánh thành quần thể tháp Chăm tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) sáng nay, 23-11.